Phó chủ tịch quận bị tố gọi công an ra trông xe để ăn bún: Lãnh đạo quận Thanh Xuân nói gì?

Thời sựThứ Ba, 18/07/2017 07:32:00 +07:00

Ông Vũ Cao Minh, Bí thư quận Thanh Xuân lên tiếng trước vụ việc Phó chủ tịch quận này bị tố gọi công an ra trông xe để đi ăn bún khi đỗ xe ở khu vực gần ngã ba đường.

UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa có văn bản báo cáo Thành ủy Hà Nội về sự việc liên quan đến bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch quận Thanh Xuân.

Tối 17/7, trả lời PV, ông Vũ Cao Minh, Bí thư quận Thanh Xuân cho biết trong văn bản báo cáo có hai nội dung chính. Thứ nhất, lãnh đạo quận Thanh Xuân khẳng định chiếc xe chở bà Trang đi ăn trưa đỗ sai quy định. Nữ cán bộ lái chiếc xe này đã tự động đi nộp phạt.

Bi thu quan Thanh Xuan: Xe cho pho chu tich quan do sai quy dinh hinh anh 1

Phố Nguyễn Quý Đức, nơi xe chở nữ Phó chủ tịch quận Thanh Xuân dừng đỗ. Ảnh: Văn Chương. 

Thứ hai, lãnh đạo quận khẳng định không có chuyện Phó chủ tịch quận Lê Mai Trang gọi chủ tịch phường, trưởng công an phường ra trông xe để đi ăn bún.

Sau khi báo chí đăng tải thông tin, quận đã yêu cầu bà Trang, bà Huỳnh Thị Dung (người lái ô tô đỗ sai quy định trên phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc) làm báo cáo, giải trình.

Video: Bị tố 'gọi công an ra trông xe để ăn bún', Phó chủ tịch quận Thanh Xuân trần tình

“Quan điểm của chúng tôi là cán bộ sai đến đâu xử lý đến đó. Tuyệt đối không dung túng, bao che khi có vi phạm. Lãnh đạo, phường, quận đỗ xe sai quy định phải nộp phạp và khắc phục cái sai”, ông Minh khẳng định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hai phụ nữ đi ăn trưa đỗ xe ở gần ngã ba trên phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) vào trưa 7/7. Một trong hai phụ nữ ngồi trên xe là bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch quận Thanh Xuân.

Bi thu quan Thanh Xuan: Xe cho pho chu tich quan do sai quy dinh hinh anh 2

Phố Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội). (Ảnh: Google Maps)

Theo người đăng clip, khi thấy nữ tài xế đỗ ô tô gần ngã ba để đi ăn trưa, nhiều người nhắc nhở nhưng lái xe không chịu di duyển sang vị trí khác. Sau đó, bà Phó chủ tịch quận bị nghi là gọi điện cho lãnh đạo phường Thanh Xuân Bắc ra “trông xe” giúp.

Tuy nhiên, bà Lê Mai Trang phủ nhận thông tin gọi điện “điều” Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc ra trông xe cho mình ăn trưa. Bà khẳng định chỉ gọi cho Phó chủ tịch UBND phường để hỏi có được đỗ xe trên phố này không.

Theo bà Trang, ăn trưa xong, bà và nhân viên cấp dưới phát hiện ô tô bị đổ nước mắm vào kính và hai bên cửa.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn