Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn lãnh đạo Thông tấn xã Cuba

Thế giớiThứ Hai, 09/09/2019 17:44:00 +07:00

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa Việt Nam và Cuba không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Chiều 9/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh có buổi tiếp Đoàn lãnh đạo Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina (Cuba) do Chủ tịch Luis Enrique Gonzalez Acosta dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa Việt Nam và Cuba không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực, hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau (2/12/1960-2/12/2020).

pctn1_vov_hxvv

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina Luis Enrique Gonzalez Acosta. (Ảnh: VOV). 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, Việt Nam luôn luôn ghi nhớ, cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ quý báu của Nhà nước và nhân dân Cuba trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự ủng hộ của Cuba đối với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; khẳng định Việt Nam luôn ở bên cạnh, đồng hành cùng đất nước Cuba anh em trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, phản đối và yêu cầu chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận chống Cuba.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng Cuba có những bước phát triển trong thời gian qua và đặc biệt là đã thông qua được bản Hiến pháp mới, không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật để góp phần vào việc phát triển đất nước. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, của các đồng chí Raul Castro và Miguel Diaz-Canel, Cuba sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao sự hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Prensa Latina trong hỗ trợ chia sẻ thông tin, đào tạo…; bày tỏ hy vọng hai cơ quan sẽ phát huy tích cực vai trò của mình khi hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Về phần mình, ông Luis Enrique Gonzalez Acosta đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với Cuba trong bối cảnh nước này ngày càng phải chịu các biện pháp cấm vận khắc nghiệt hơn. Ông Acosta khẳng định duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina và Thông tấn xã Việt Nam xứng tầm với mối quan hệ giữa hai Nhà nước.

Chủ tịch Luis Enrique Gonzalez Acosta cho biết, Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina và Thông tấn xã Việt Nam sẽ cùng phối hợp tổ chức tốt các sự kiện, tuyên truyền sâu đậm dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Cuba.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn