Phó Chủ tịch huyện ở Quảng Bình bị kỷ luật vì để rừng phòng hộ bị 'xẻ thịt'

Thời sựThứ Sáu, 18/05/2018 22:03:00 +07:00

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Bình vừa xem xét, thi hành quyết định kỷ luật khiển trách đối với một vị Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá.

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ ở Quảng Bình, ngày 18/5, thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết, cơ quan này vừa xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Cao Xuân Tín - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá.

Theo UBKT tỉnh Quảng Bình, ông Cao Xuân Tín được phân trực tiếp phụ trách lĩnh vực về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn nhưng ông Tín thiếu kiểm tra, đôn đốc cho các cơ quan đơn vị nên để xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép tại địa bàn 2 xã Thanh Hóa và Lâm Hóa.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã gây bức xúc và dư luận không tốt ở địa phương. Xét nội dung, tính nhất và mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

dieu-tra-vu-pha-rung-o-quang-binh-nguoiduatin-2309139

 Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) bị kỷ luật vì để rừng phòng hộ bị tàn phá. (Ảnh: NĐT)

Trước đó, liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ kể trên, hàng loạt cán bộ kiểm lâm của tỉnh Quảng Bình cũng bị kỷ luật. Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Cao Huy Lương, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ka Tang; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Hồ Ngọc Danh, Phó Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa; kỷ luật khiển trách đối với ông Trương Khánh Bằng, Phó Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cũng kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương đối với ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Ka Tang và ông Cao Thanh Biên, Kiểm lâm viên thuộc hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa.

Video: Bắt 2 trạm trưởng kiểm lâm phá rừng ở Nghệ An

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn