Phó Chủ tịch Hà Nội: Người dân không chủ quan, chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết

Tin nóngThứ Ba, 06/07/2021 16:15:00 +07:00
(VTC News) -

Trước tình hình Hà Nội ghi nhận các ca bệnh mới, lãnh đạo TP đề nghị người dân không chủ quan và chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết, không tụ tập đông người.

Ngày 6/7, tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, sau 8 ngày (kể từ 26/6) không có ca mắc ngoài cộng đồng thì tới ngày 5/7, Hà Nội xuất hiện 10 ca mắc mới.

Ông Dũng đề nghị người dân không chủ quan và chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết, không tụ tập đông người, chủ động khai báo y tế khi đi về từ các tỉnh thành khác.

Lãnh đạo TP Hà Nội nhận định, nguy cơ bùng phát dịch tại Hà Nội vẫn cao do diễn biến dịch khó lường tại các tỉnh, thành phố; biến chủng Delta tốc độ lây lan nhanh…

Theo Phó Chủ tịch Hà Nội, từ khi nới lỏng một số hoạt động, Hà Nội xuất hiện tâm lý lơ là chủ quan của một số người dân. Qua công tác kiểm tra thực tế các cơ sở kinh doanh, các trung tâm thương mại vào 2 ngày qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá, một số cơ sở kinh doanh ăn uống chưa thực hiện đúng quy định đóng cửa sau 21h, các trung tâm thương mại vẫn còn tình trạng người đến đông, chưa đảm bảo giãn cách…

Phó Chủ tịch Hà Nội: Người dân không chủ quan, chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết - 1

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Hà Nội đề nghị các địa phương phải siết chặt công tác quản lý và chấn chỉnh kịp thời. 

Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm các quy định phòng chống dịch, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các trung tâm thương mại, các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng giao Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND TP kế hoạch, thủ tục mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế để chủ động, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh bùng phát, tránh trường hợp bị động thiếu vật tư trong mọi tình huống; tiếp tục rà soát các cơ sở cách ly tập trung đối với F1.

Địa phương và các quận trung tâm không có cơ sở cách ly tập trung đảm bảo cần phối hợp với địa phương ở ngoại thành trong công tác hỗ trợ thành lập các khu cách ly.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng lưu ý các địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác phòng dịch trong khu cách ly tập trung. Các đơn vị tiếp tục thường trực 24/24/7 sẵn sàng kích hoạt các biện pháp bao vây, khoanh vùng, xử lý dịch bệnh.

Ông Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu, khi phát hiện ra các ca bệnh mới phải huy động lực lượng trên địa bàn khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly; quản lý nghiêm ngặt các trường hợp F2 theo quy định và xử lý các trường hợp phát sinh triệt để trong thời gian ngắn nhất và nhanh nhất.

Trong việc xét nghiệm, ông Dũng yêu cầu tiếp tục duy trì theo công thức 4-6 và giao trách nhiệm cho các đơn vị. Đối với các quận Hoàng Mai, huyện Đông Anh và huyện Mỹ Đức chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy vết, khoanh vùng, cách ly xét nghiệm các trường hợp F0, tuyệt đối không để dịch lây lan bùng phát ra cộng đồng.

UBND huyện Đông Anh phối hợp với các KCN, khu chế xuất Hà Nội tập trung rà soát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan tại Công ty TNHH SEI và KCN Bắc Thăng Long.

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Tuy nhiên, lãnh đạo Hà Nội đề nghị Sở GD&ĐT căn cứ tình hình dịch mới nhất, tổ chức đoàn kiểm tra tại huyện Ứng Hòa, huyện Mỹ Đức và báo cáo với TP để quyết định cụ thể.

"Việc thông tin phải chính xác, chặt chẽ, người chịu trách nhiệm rõ ràng, không để dư luận hoang mang", Phó Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Với một số trường thuộc các trường đại học tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng, ông Chử Xuân Dũng đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm phối hợp, lên phương án, phê duyệt phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tinh thần tạo điều kiện tối đa, nhưng phải tuyệt đối an toàn vì Hà Nội sẽ đón nhiều thí sinh đến từ 43 tỉnh, thành khác dự thi.

Phó Chủ tịch giao Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất phải rà soát, điều chỉnh công tác phòng, chống dịch phù hợp với thực tế.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp