Phó Chánh Thanh tra sở ở Gia Lai 54 tuổi vẫn dự thi THPT Quốc gia 2018

Giáo dụcThứ Ba, 26/06/2018 18:46:00 +07:00

Phó Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và nhiều cán bộ cấp xã - huyện tỉnh Gia Lai dự thi THPT Quốc gia năm 2018.

Ngày 26/6, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai xác nhận, Phó chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai là ông Mai Xuân Khiêm (54 tuổi, trú phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) có tên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. 

35988506_2073364429583838_5005639222183329792_n

Một điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Gia Lai.  

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai), thí sinh Mai Xuân Khiêm (54 tuổi) và hồ sơ đăng ký dự thi của ông Khiêm thể hiện chưa tốt nghiệp THPT.

Ông Khiêm không có điểm trung bình lớp 12, xếp loại học lực trung bình và hạnh kiểm tốt.

Nói về vấn đề trên, ông Khiêm cho rằng trước đó đã học chương trình 9+3 (hệ 3 năm) và sau đó học bổ túc để hoàn thiện hồ sơ chứ không có suy nghĩ tăng cấp vì cũng đã tới tuổi nghỉ hưu. 

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Duy Định -  Phó Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 có nhiều người hiện đang làm ở cấp xã, huyện dự thi. 

Cũng theo ông Định, ngoài thí sinh đặc biệt này, tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro) có một số cán bộ trên 50 tuổi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2018 và trong đó có người thi lần thứ 6...

Hội đồng thi này còn có một thí sinh là con của phó chủ tịch huyện, năm nay thi lần thứ 5. Điểm thi trường THPT Hà Huy Tập có 20% thí sinh là người dân tộc thiểu số. 

GIA LINH
Bình luận
vtcnews.vn