Phó Bí thư xã rủ hiệu trưởng trường tiểu học phá rừng

Pháp luậtChủ Nhật, 17/01/2016 12:47:00 +07:00

Vì lòng tham, Phó bí thư bảo hiệu trưởng trường tiểu học thuê người về chặt phá rừng tự nhiên để trồng keo, gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

(VTC News) - Vì lòng tham, Phó bí thư bảo hiệu trưởng trường tiểu học thuê người về chặt phá rừng tự nhiên để trồng keo, gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 16/1, Công an huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giam ông Trần Văn Huy (38 tuổi, trú xã Cư San, Huyện M’Đrắk) và Lê Quý Sỹ (44 tuổi, huyện Ea Kar) về hành vi phá hoại rừng.
Kết quả giám định của Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho thấy, diện tích rừng bị hai đối tượng trên phá hoại là 26,35 ha với giá trị thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.
Hai đối tượng bị bắt giữ.
Ông Huy có một diện tích rừng trồng cây keo tại tiểu khu 819 thuộc thôn Sông Chò, xã Cư San.

Thấy rừng keo của mình giáp khu rừng tự nhiên nên đã nhờ ông Sỹ thuê một nhóm hơn 10 người đến dùng cưa lốc, dao quắm chặt hạ cây gỗ với giá 5 triệu đồng/ha rồi trồng cây keo lên toàn bộ diện tích này.

Được biết, ông Trần Văn Huy nguyên là phó bí thư Đảng ủy xã Cư San và ông Lê Quý Sỹ là hiệu trưởng của trường tiểu học trên địa phận xã Cư San.

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan Công an cũng đã bắt giữ các đối tượng được ông Sỹ thuê để chặt phá cây rừng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Video: Lâm tặc tấn công kiểm lâm để cướp gỗ

Thanh Hải

Bình luận
vtcnews.vn