Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới

Thời sựThứ Sáu, 28/06/2019 14:41:00 +07:00

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang được các đại biểu cử làm Phó Chủ tịch không chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI.

Sáng 28/6, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM bế mạc, đồng thời ra mắt ban lãnh đạo cũng như các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa mới.

Đáng chú ý, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang được các đại biểu nhất trí cử làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI.

Ngoài ông Quang, các đại biểu tham gia đại hội cũng cử ra 7 Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (nhiệm kỳ 2019 - 2024), gồm: Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM hòa thượng Thích Trí Quảng; Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM linh mục Phan Khắc Từ; Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Lương Bạch Vân; nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ Nguyễn Thị Ngọc Phượng; Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM Chu Phạm Ngọc Sơn; Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM Lưu Kim Hoa; nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

bi-thu-nguyen-thien-nhan

 Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước: với diện tích bằng 0,6% diện tích cả nước, dân số bằng 9,5% dân số cả nước.

Mỗi năm, thành phố đóng góp 24% tổng sản phẩm nội địa, 27% thu ngân sách quốc gia; có năng suất lao động cao gấp 2,9 bình quân cả nước cũng là địa phương thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất nước.

"TP.HCM có gần 100.000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây. Bình quân cứ 5 năm TP.HCM tăng thêm khoảng 1 triệu người, cũng tăng thêm 1 triệu xe máy. Thành phố là đầu mối giao lưu quốc tế của Việt Nam, có mối quan hệ gia đình với hàng triệu người Việt Nam ở nước ngoài.

Thực tiễn những năm qua cho thấy TP.HCM luôn là mục tiêu của các thế lực thù địch gây mất ổn định chính trị xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết, phá hoại sự phát triển kinh tế - xã hội", Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết.

Bí thư Nhân cho rằng, những đặc điểm của TP.HCM vừa là nền tảng xã hội, kinh tế, chính trị cho hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời đòi hỏi nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và thách thức của TP.HCM hiện nay. 

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn