Phim Việt thử 'liều' ra rạp mùa phim bom tấn

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 30/05/2012 05:09:00 +07:00

(VTC News) - Mùa phim hè vốn là địa hạt của những bom tấn hạng nặng. Do đó, phim Việt ra rạp thời điểm này chẳng khác nào "lấy trứng chọi đá".

(VTC News) - Mùa phim hè vốn là địa hạt của những bom tấn hạng nặng. Do đó, ít phim Việt mon men ra rạp thời điểm nhạy cảm này. Bởi đấu với các phim trăm triệu đô của Hollywood, khác nào lấy trứng chọi đá.

Manh nha những kẻ thử liều

Mùa hè năm nay, khán giả được đãi một bữa tiệc điện ảnh đủ màu sắc với loạt phim lớn của Hollywood, từng rất thành công về mặt doanh thu từ các phần trước như Titanic 3D, Men in black 3, The Snow White and the huntsman (Bạch Tuyết và người thợ săn), G.I Joe: Retaliation, Madagascar 3

Tuy nhiên, lạc vào giữa rừng bom tấn, bom tạ đó, có 3 phim Việt “thử vận may” của mình khi chen chân ra rạp. Đó là các phim Dành cho tháng sáu (ra rạp 25/5), Gia sư nữ quái (1/6), Ranh giới trắng đen (15/6).

Dành cho tháng sáu, “sạch sẽ và chứa đựng thông điệp” có ý nghĩa. Đây là bộ phim độc lập do đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Tuấn, vốn là người không theo học điện ảnh chuyên nghiệp, thực hiện vì niềm đam mê.

Dành cho tháng sáu là bộ phim xoay quanh câu chuyện về ba người bạn học phổ thông Kiên, Minh, Hoàng với những buòn vui quanh sân tập bóng rổ. 

Dành cho tháng sáu
xuất phát từ đam mê chơi bóng rổ của chính đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Tuấn. Anh đến với bộ môn này từ đam mê bộ truyện tranh Slam Dunk. Theo Nguyễn Hữu Tuấn, 10 năm trước khi Slam Dunk xuất hiện tại Việt Nam, nó đã biến môn bóng rổ từ chỗ chỉ được chơi bởi một nhóm học sinh nhỏ tại Hà Nội, trở thành một môn thể thao thu hút đông đảo các bạn trẻ.

Do đó, Nguyễn Hữu Tuấn hy vọng, Dành cho tháng sáu sẽ góp một phần vào việc thúc đẩy phong trào bóng rổ tại Việt Nam. Anh bảo, nếu ảnh hưởng của phim chỉ cần bằng một phần mười bộ Slam Dunk thôi cũng đủ khiến anh tự hào rồi.

Dành cho tháng sáu có sự tham gia của cả những người nổi tiếng như Julie Beiau - người từng dựng phim Chơi vơi, Bi đừng sợ, Lời nguyền huyết ngải… Nhạc phim được nghệ sĩ người Pháp Guillaume Vestu sáng tác với âm hưởng chủ đạo của acoustic guitar. Nhóm hậu kỳ cũng là những chuyên gia người Pháp giỏi nghề.

Với bộ phim đầu tay này, Nguyễn Hữu Tuấn cho rằng doanh thu không phải là điều quan trọng nhất, mà anh muốn có những phản hồi tốt và được công nhận khả năng từ truyền thông, khán giả và những người làm nghề.

Không sex, không đồng tính, không scandal, chỉ với dàn diễn viên nổi tiếng biết tạo nhiều chiêu trò diễn xuất, những tình tiết chọc cười từ phút đầu cho tới giây cuối cùng, Gia sư nữ quái hứa hẹn sẽ lôi kéo được đông đảo khán giả tuổi teen đến rạp. Bởi phim được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn có tiếng hút khách, Lê Bảo Trung.

Cái tên Lê Bảo Trung từng được biết đến với nhiều bộ phim ăn khách Đẻ mướn, Võ Lâm Truyền Kỳ, Nhật ký Bạch Tuyết, Bóng ma học đường. Không dám đặt nhiều hy vọng cho gia sư nữ quái. Bởi đây không phải là phim để đem lên bàn cân để định lượng chất lượng nghệ thuật. Phim của Lê Bảo Trung hợp với những khán giả tuổi teen. Thích xem hài. Thích nhìn ngắm những ca sĩ thần tượng của mình trên màn ảnh. Vậy thôi, không hơn không kém.

Đạo diễn Gia sư nữ quái, Lê Bảo Trung tự tin: “Bom tấn phải sợ phim của tôi chứ!”.  

Gia sư nữ quái
lấy chuyện đời sống sinh viên, gia sư và “nữ quái” làm nội dung chính. Chuyện phim kể về Minh (Isaac đóng) và Trí (Trấn Thành đóng) vốn là hai chàng sinh viên hiếu học, nhưng lại lận đận trong việc tìm chỗ trọ tại ký túc xá trường. Sau một ngày bơ vơ chạy xe đạp trong thành phố kiếm nhà trọ với bao tình huống trớ trêu, cả hai cùng ở chung trong một phòng trọ kỳ lạ với nhiều màu sắc, có một không hai.

Để chống chọi lại gánh nặng tiền nhà, tiền ăn, tiền học trong lúc túng quẫn, Minh liều mình đi kiếm việc làm thêm. Trong lúc chẳng biết đi đâu về đâu, anh may mắn nhận được họp đồng gia sư với nhiều hứa hẹn về tiền bạc. Việc của Minh là làm thầy giáo cho Huỳnh Mai (Bảo Thy đóng), con gái ông trùm giang hồ nổi tiếng Huỳnh Tài (danh hài Chí Tài đóng).

Đối lập với cuộc sống nghèo khó, căn phòng tạm bợ của Minh và Trí, Huỳnh Mai được hưởng thụ cuộc sống xa hoa đúng chuẩn tiểu thư con nhà giàu, bản thân cô lại thích ăn chơi, đua đòi hơn là ham học.

Dưới áp lực của hai tên đàn em Huỳnh Tài là Bánh Lọt (danh hài Hoài Linh) và Tàu Hũ (danh hài Hoàng Sơn), chưa kể những chiêu trò quậy phá khó đỡ của Huỳnh Mai, Minh phải vất vả lắm mới có thể cắn răng chịu đựng từng ngày để hoàn thành công việc gia sư.

Phim Việt cuối cùng ra rạp trong dịp hè này là Ranh giới trắng đen - một dự án phim hợp tác giữa Việt Nam, Hong Kong, Indonesia và Singapore. Thuộc thể loại hành động, Ranh giới trắng đen kể về cuộc chiến bất đắc dĩ mà Nguyễn Lữ - anh chàng chỉ đạo võ thuật trên phim trường (do Võ Thành Tâm thủ vai) tình cờ bị kéo vào cuộc. Sát cánh cùng anh là nữ cảnh sát Ngọc Dung (do Phan Như Thảo thủ vai)…

Miếng bánh đủ phần, chỉ cần phim hay

Ai cũng rõ thị trường phim Việt những năm gần đây đã cẳng thẳng ra sao trong mùa làm ăn, mùa phim Tết. Do đó mới có chuyện các phim kém sức hấp dẫn phòng vé buộc phải chọn lựa lịch ra rạp vào các dịp khác như Valentine, 8/3, mùa hè và mùa thu.

Tuy đụng phim bom tấn nhưng mùa hè là thời điểm nhu cầu xem phim cao. Qua mùa hè, lượng khán giả sẽ giảm đáng kể. Vì thế, tránh phát hành phim nội vào mùa hè cũng chưa hẳn là giải pháp hay. Hơn nữa, việc chậm trễ phát hành cũng sẽ dẫn đến ứ đọng vốn. Chẳng dễ cho các nhà đầu tư sản xuất phim. Tình thế đó, buộc họ phải nhảy vào cuộc chiến, ngay cả khi đối thủ là những phim bom tấn, có mức đầu tư lớn nhất năm đến từ Hollywood.

Và để chuẩn bị cho cuộc chiến không cân sức này, các nhà làm phim Việt cũng trang bị cho mình đủ các chiêu câu khách, đánh vào đúng đối tượng học sinh, sinh viên đang trong thời kỳ nghỉ.

Đạo diễn Gia sư nữ quái, Lê Bảo Trung tự tin: “Bom tấn phải sợ phim của tôi chứ!”. Giải thích điều này, đạo diễn Gia sư nữ quái cho rằng phim của anh vừa hài hước vừa hành động, lại chứa đựng “một cảm xúc mãnh liệt và trong sáng”. Bên cạnh đó, với sự tham gia của dàn diễn viên hài hàng đầu Việt Nam gồm Hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành…, vị đạo diễn kiêm nhà sản xuất này không ngại “thách đấu” với bom tấn Mỹ.

Với sự tham gia của dàn diễn viên hài hàng đầu Việt Nam gồm Hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành cùng hai diễn viên trẻ hot Bảo Thy,Isacc, 'Gia sư nữ quái' hứa hẹn sẽ kéo được một lượng khán giả tuổi teen không nhỏ tới rạp. 

Nhìn vào Dành cho tháng sáuGia sư nữ quái ra rạp hè 2012, người ta thấy các đạo diễn đã biết cách lấy lòng khán giả trẻ hơn khi phim xoay quanh những đề tài học đường, hướng đến lứa tuổi học sinh, sinh viên đã tạo nên một thị trường phim hè trong nước.

Đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Tuấn, đạo diễn phim Dành cho tháng Sáu chia sẻ: “Tôi nghĩ mùa nào thì sẽ phù hợp với phim đó. Doanh thu là điều quan trọng nhưng không phải là tất cả. Vì thế, trước tiên là tìm ngõ ra cho phim tuổi teen, tạo tiền đề cho các mùa hè sau”.

Chính thế độc tôn, ít phim ra rạp đang là lợi thế của những phim Việt trong mùa phim hè này. Bởi với khán giả Việt, lúc nào nhu cầu xem phim Việt cũng luôn là nhu cầu hiện hữu. Thậm chí là nhu cầu của đại đa số người đến rạp.

Nên nhớ, năm 2010, bộ phim Để mai tính (2010) mở màn cho thị trường phim mùa hè cán mốc 1 triệu đô (hơn 20 tỉ đồng), phá vỡ mọi kỷ lục về phim Việt Nam phát hành trước đó.

Chuyện còn lại chỉ phụ thuộc vào chất lượng phim và đề tài mà các đạo diễn chọn có phù hợp với thị hiếu khán giả hay không thôi. Nếu có phim hay, chẳng lo gì chuyện không bán được vé.


Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn