Philippines xem xét làm việc 4 ngày/tuần vì giá nhiên liệu tăng cao

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 18/03/2022 17:53:00 +07:00
(VTC News) -

Philippines đang xem xét tuần làm việc 4 ngày trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng liên tiếp trên toàn cầu.

Theo The Guardian, các quan chức Philippines đang tìm cách làm dịu tác động của tình trạng giá cả tăng mạnh, trong đó có giá nhiên liệu. Có nhiều lời kêu gọi được đưa ra như tăng lương tối thiểu và hỗ trợ nhiều hơn cho các tài xế.

Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Xã hội Philippines, ông Karl Kendrick Chua, nêu ý tưởng tuần làm việc “nén”, với ít ngày hơn nhưng mỗi ngày làm thêm 2 giờ. Ông đề xuất ý tưởng ban đầu nên áp dụng cho nhân viên chính phủ, nhưng cũng khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tìm cách thích ứng tương tự với mô hình làm việc của họ.

“Mỗi người Philippines vẫn sẽ làm việc 40 giờ mỗi tuần. Nhưng thay vì 5 ngày, nay sẽ là 4, thay vì 8 giờ một ngày, nay sẽ là 10 giờ một ngày”, ông nói, theo Philippine Daily Inquirer.

Philippines xem xét làm việc 4 ngày/tuần vì giá nhiên liệu tăng cao - 1

Philippines xem xét làm việc 4 ngày/tuần vì giá nhiên liệu tăng cao. (Ảnh minh họa)

Philippines từng áp dụng các biện pháp tương tự trong thời gian giá dầu tăng mạnh vào năm 2008 và trong chiến tranh vùng Vịnh.

Bộ trưởng Năng lượng Alfonso Cusi cũng ủng hộ ý tưởng và kêu gọi doanh nghiệp mở rộng các kế hoạch làm việc tại nhà cho nhân viên để giảm số lượng người đi làm. Người lao động ở khu vực thủ đô Philippines và các nơi lân cận - Metro Manila - mới được yêu cầu quay trở lại văn phòng trong tháng này sau khi các hạn chế COVID-19 được nới lỏng.

Theo truyền thông địa phương, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ đưa ra quyết định về đề xuất vào ngày 21/3.

Trong khi đó, thành phố Iloilo, thuộc vùng Western Visayas ở Philippines đã thông qua ý tưởng này. Thị trưởng Jerry Treñas cho biết chính sách sẽ được áp dụng cho các nhân viên chính phủ từ ngày 28/3, để “cho họ có thời gian điều chỉnh lịch trình”.

“Chúng tôi cũng sẽ sử dụng những chiếc xe jeep hiện đại để đưa đón nhân viên từ quảng trường quận đến tòa thị chính thành phố và quay trở lại mỗi ngày. Các biện pháp khác được khuyến nghị để tiết kiệm năng lượng cũng sẽ được nghiên cứu nghiêm túc”, ông nói thêm.

Các lái xe ở Philippines phải đối phó với đợt tăng giá mới nhất hôm 15/3, khi giá dầu tăng tuần thứ 11 liên tiếp.

Phương Anh(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn