Philippines: "Trung Quốc nên cẩn thận trong lời nói"

Thế giớiThứ Năm, 05/07/2012 01:14:00 +07:00

(VTC News) - Trong động thái mới nhất, người phát ngôn Tổng thống Philippines đã dùng tiếng Trung để 'cảnh cáo' Trung Quốc: "Hãy cẩn thận!".

(VTC News) - Trong động thái mới nhất, người phát ngôn Tổng thống Philippines nói bằng tiếng Trung Quốc: "Hãy cẩn thận một chút", ý nói Trung Quốc nên thận trọng trong những phát ngôn liên quan tới Biển Đông.

Thời Báo Hoàn Cầu hôm nay đưa tin, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Philippines Edwin Lacierda (tên tiếng Trung là Trần Hiển Đạt) hôm 4/7 đã sử dụng tiếng Trung để cảnh cáo Trung Quốc. Ông Trần có thể nói tiếng Bắc Kinh vì ông là người gốc Hoa.

CĂNG THẲNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO GIỮA PHILIPPINES - TRUNG QUỐC

Ngay lập tức, lời cảnh cáo 'Trung Quốc cẩn thận một chút' của ông Trần đã nhanh chóng lan rộng trên các trang báo Philippines, Trung Quốc.

Tàu cá và ngư dân Trung Quốc gần bãi đá Scarborough/Hoàng Nham  

Tại buổi họp báo ở dinh tổng thốngMalacanang ở Manila, trả lời về việc Trung Quốc chỉ trích việc Tổng thống Philippines Aquino đề nghị máy bay Mỹ giám sát Biển Đông là hành động khiêu khích, ông Trần nói : "Tôi muốn nói với Trung Quốc một câu bằng tiếng Trung 'hãy cận thận một chút', để cảnh cáo phía Trung Quốc nên thận trọng hơn trong những phát ngôn liên quan tới Biển Đông.

Về việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu các nước hữu quan nên làm những việc có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực, ông Trần nói bằng tiếng Trung 'Tất nhiên!'.

"Như những gì Tổng thống Aquino của chúng tôi đã nói, chẳng quốc gia nào nghĩ rằng chúng tôi (Philippines) sẽ trở thành quốc gia xâm lược".

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp với Philippines 

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc mô tả, ông Trần hết sức thận trọng khi nói về việc Philippines mời máy bay Mỹ giám sát Biển Đông: "Đây không phải là tuyên bố khiêu khích, Philippines không có ý làm căng thẳng hơn nữa tình hình ở khư vực này.

Trước đó, người phát ngôn khác của Tổng thống Philippines nói, việc Philippines đề nghị máy bay Mỹ giám sát Biển Đông cần phải cân nhắc kỹ, Philippines chỉ là thực thi quyền chủ quyền, nên mới nhờ Mỹ giám sát giúp.

Ngày 3/7, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Ricky Carandang nói, khi trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters về việc liệu Philippines có thực sự để máy bay Mỹ giám sát lãnh thổ của Philippines hay không?

Ông Aquino nói, đây là một trong những lựa chọn nhằm tăng cường khả năng giám sát lãnh thổ của Philippines.

Tàu Ngư chính số hiệu 310 của Trung Quốc tại vùng biển đảo tranh chấp với Philippines  

Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines hôm 4/7 tuyên bố, ông ủng hộ việc máy bay Mỹ giám sát Biển Đông, vì điều này phù hợp với hiệp định đồng minh hai nước Philippines -Mỹ.

Ông nói: "Trung Quốc tức thì làm được gì?, sau đó còn giục chính phủ Philippines mau điều tàu công vụ trở lại bãi cạn Hoàng Nham/Scarborough, cần thiết thì điều thêm tàu quân sự đến đó, hãng tin Chinanews của Trung Quốc đưa tin.

Tuy nhiên, ngay trong nội các Philippines cũng không thiếu người phản đối việc mời Mỹ 'trợ giúp' quốc phòng. Ngày 4/7, liên minh yêu nước của 'Tổ chức cấp tiến' đã biểu tình trước cửa Sứ quán Mỹ ở Manila để phản đối Mỹ can thiệp quân sự ở Biển Đông.

Đại diện 'tổ chức cấp tiến' nói, quân Mỹ xuất hiện ở Philippines không có lợi cho việc giải quyết tranh chấp Biển Đông, hơn nữa có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang.

"Khi đó, Trung Quốc sẽ điều nhiều tàu hơn tới khu vực tranh chấp. Bộ Ngoại giao Philippines nên thấy trước điều này".

Cuộc khẩu chiến giữa Trung Quốc và Philippines ngày càng gay gắt sau khi Bắc Kinh chỉ trích "Philippines nên thận trọng trong phát ngôn và hành động", còn Philippines đáp trả "Bắc Kinh nên ăn nói cẩn thận chút".

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn