Philippines: Trắng xóa quan tài sau siêu bão Washi

Thế giớiThứ Ba, 27/12/2011 05:33:00 +07:00

(VTC News) - Số người chết trong siêu bão Washi ở Philippines đã tăng vọt lên 1.453 người vào ngày hôm nay.

(VTC News) - Chinanews dẫn một báo cáo nước ngoài hôm nay (27/12) cho hay, số người chết trong cơn bão Washi tính đến ngày 27/12 đã tăng thêm 200 người, lên đến con số 1.453 người chết. Giới chức Philippines dự đoán số người chết sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Một quan chức thuộc cơ quan phòng chống thiên tai Philippines cho hay, chỉ trong thời gian ngắn, số người chết đã tăng vọt từ 1.236 lên đến 1.453 người.

Hơn 60.000 người bị nạn ở Philippines vẫn đang sống tạm bợ trong nhiều lều trại không đảm bảo vệ sinh.

Chủ nhiệm Ủy ban nguy cơ thảm họa quốc gia từng nói với báo giới, số người mất tích trong trận bão Washi nhiều đến mức không thể thống kê được.

Người dân bị nạn sống tạm bợ ở các trại thành phố Iligan

Ngày 22/12 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế cứu trợ khẩn cấp 28.6 triệu USD cho người dân Philippines để mua thêm lương thực, thức uống cũng như di dời đến nơi tránh nạn an toàn, đảm bảo vệ sinh hơn.


Theo thống kê mới nhất, khoảng 891 người đã chết ở thành phố Cagayan de Oro và 451 người chết ở thành phố Iligan lân cận. Số người chết còn lại nằm rải rác ở các khu vực khác.

Trước đó, Bộ Y tế Philippines đã đưa ra cảnh báo với điều kiện vệ sinh hiện nay thì dịch bệnh rất có thể sẽ xảy ra.

Nhiều quan tài chất đống sau siêu bão Washi

Người dân Philippines lội nước để nhận hàng cứu trợ hôm 25/12

Người dân vượt sông lấy hàng cứu trợ

Đỗ Hường
(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn