Philippines sẵn sàng đối phó siêu bão mạnh nhất trong 3 năm

Thế giớiThứ Năm, 20/10/2016 07:03:00 +07:00

Lực lượng cứu hộ Philippines chuẩn bị sẵn sàng nhằm ứng phó với siêu bão mạnh được dự đoán sẽ đổ bộ vào lãnh thổ nước này trong đêm 19/10.

Reuters dẫn lời cơ quan khí tượng Philippines cho biết Haima (Hải Mã) là cơn bão mạnh cấp 5, có khả năng gây ra lũ lụt, sạt lở đất và triều cường cao 5 m.

Các nhà chức trách nước này cũng phát tín hiệu cảnh báo bão tại khu vực phía bắc và phía đông đảo Luzon, đồng thời ra lệnh sơ tán với một số chuyến bay và du lịch biển bị trì hoãn trước đó.

"Bão Haima được dự báo sẽ đi qua miền bắc Philippines, có khả năng gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa và các cơ sở hạ tầng công cộng", Giám đốc Cơ quan Viện trợ quốc gia Philippines, Ned Olney nói.

Philippines san sang doi pho sieu bao manh nhat trong 3 nam hinh anh 1

Cơn bão Haima được dự kiến đổ bộ vào Philippines trong đêm nay

Olney cho biết các tổ chức từ thiện vì trẻ em được đặc biệt quan tâm vì cơn bão được dự báo sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đến đối tượng dễ bị tổn thương này. 

Tổ chức Save the Children cho biết họ đã dự trữ các mặt hàng cứu trợ, gồm mô hình nhà ở khẩn cấp, dụng cụ vệ sinh, nước sạch và luôn sẵn sàng gửi đi bất cứ lúc nào.

Nhân viên và đội ứng phó khẩn cấp của tổ chức Chữ thập đỏ Philippines được đặt trong trạng thái "cảnh giác cao độ" và sẵn sàng nhận yêu cầu triển khai lực lượng nếu bão Haima gây tác động nghiêm trọng như dự báo.

Tổ chức này cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) chuẩn bị sẵn các loại bạt, chăn, chiếu ngủ và vật dụng cần thiết khác cho 20.000 gia đình.

Video: Bão Haiyan tàn phá Philippines năm 2013

Bên cạnh đó, tổ chức quốc tế Plan International cũng sẵn sàng cung cấp thức ăn, chỗ ở, nước sạch và các điều kiện vệ sinh cơ bản cho người dân nơi bão đi qua một cách tốt nhất có thể.

Bão Haima đang trên đường tiến vào Philippines với sức gió mạnh nhất đạt 225 km/h, đôi lúc lên đến 315 km/h. Cơn bão được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh lương thực của Philippines vì mưa lớn có thể gây ngập nặng ở vùng Luzon, khu vực trồng lúa lớn nhất cả nước.

Philippines là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới với mức trung bình là 20 cơn bão lớn mỗi năm. Haima là cơn bão thứ 12 đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Trước đó, vào năm 2013, siêu bão Haiyan đã tàn phá nặng nề khu vực miền trung Philippines, cướp đi sinh mạng của ít nhất 6.000 người.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn