Philippines 'nhờ' Mỹ nâng cấp quốc phòng

Thế giớiThứ Hai, 28/04/2014 10:26:00 +07:00

Kyodo và AFP đưa tin, ngày 28/4, Philippines và Mỹ đã ký một thỏa thuận quốc phòng mới, thời hạn 10 năm.

Kyodo và AFP đưa tin, ngày 28/4, Philippines và Mỹ đã ký một thỏa thuận quốc phòng mới, thời hạn 10 năm.

Theo thỏa thuận, Philippines sẽ cho phép các lực lượng của Washington tiếp cận mở rộng các căn cứ và cơ sở quân sự của Manila, kể cả sân bay và hải cảng.
Hải quân Philippines và Mỹ tập trận chung “Carat” ở thành phố Cavite, phía tây Manila 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Đại sứ Mỹ tại Manila Philip Goldberg đã ký thỏa thuận này, được gọi là Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng tăng cường Philippines-Mỹ, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Manila bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Philippines.

Thỏa thuận này còn được xem là một yếu tố khác trong nỗ lực tập trung sự chú ý của Mỹ về quân sự và kinh tế hơn nữa vào châu Á.

Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn