Philippines: Không đeo khẩu trang, tấn công nhân viên y tế, 1 người bị bắn chết

Thời sự quốc tếThứ Hai, 06/04/2020 10:54:00 +07:00
(VTC News) -

Philippines ghi nhận trường hợp đầu tiên bị cảnh sát bắn chết do không tuân theo các biện pháp hạn chế phòng chống dịch Covid-19.

Cảnh sát Philippines cho biết, người đàn ông 63 tuổi ở tỉnh Agusan del Norte, phía Nam Philippines đã bị bắn chết sau khi đe dọa nhân viên y tế vì bị nhắc không đeo khẩu trang.

"Nghi phạm đã được nhân viên y tế địa phương cảnh báo... vì không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, người này trở nên hung dữ, khiêu khích và dùng liềm tấn công nhân viên y tế", báo cáo ngày 4/4 của cảnh sát quản lý chốt kiểm soát Covid-19 ở thị trấn Nasipit, tỉnh Agusan del Norte, cho biết.

Philippines: Không đeo khẩu trang, tấn công nhân viên y tế, 1 người bị bắn chết - 1

Số ca nhiễm virus corona ở Phiilippines đã tăng lên 3.246. (Ảnh: Anadolu)

Cảnh sát kêu gọi, trấn tĩnh nghi phạm nhưng không thành nên đã nổ súng. Người đàn ông này được cho là bị say rượu khi sự việc xảy ra. Đây là trường hợp đầu tiên bị cảnh sát bắn chết do không tuân theo các các biện pháp hạn chế phòng chống dịch Covid-19.

Hôm 1/4, Tổng thống Philippines cho phép cảnh sát và quân đội bắn bất cứ ai chống phá lệnh phong tỏa phòng dịch Covid-19 hiện tại. Cảnh báo được ông Duterte đưa ra sau khi dân ở khu ổ chuột ở thành phố Quezon, Manila tổ chức cuộc biểu tình dọc theo đường cao tốc gần nhà. Họ phản đối việc không nhận được gói thực phẩm và đồ cứu trợ nào kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu hơn 2 tuần trước.

Đến nay, Philippines ghi nhận 3.246 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 152 ca thiệt mạng. Philippines là ổ dịch lớn thứ hai ở Đông Nam Á, sau Malaysia (3.662 ca nhiễm).

Video: Tổng thống Philippines cho phép bắn hạ người chống đối cách ly

Kông Anh(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn