Philippines kéo dài tình trạng thảm họa do COVID-19 thêm 1 năm

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 11/09/2021 20:58:16 +07:00
(VTC News) -

Philippines kéo dài tình trạng thảm họa quốc gia do COVID-19 thêm một năm khi quốc gia Đông Nam Á này phải vật lộn với số ca COVID-19 và tử vong ngày một gia tăng.

Trong Tuyên bố số 1218 ngày hôm qua (10/9), Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gia hạn tình trạng thảm họa cho đến ngày 12/9/2022, trừ khi được dỡ bỏ hoặc kết thúc sớm hơn khi hoàn cảnh cho phép. Tổng thống Duterte cho biết việc gia hạn là cần thiết vì "số ca mắc COVID-19 và tử vong tiếp tục tăng lên, bất chấp những nỗ lực và can thiệp nhằm ngăn chặn căn bệnh truyền nhiễm cao”.

Philippines kéo dài tình trạng thảm họa do COVID-19 thêm 1 năm  - 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Phủ Tổng thống Philippines)

Việc gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia do COVID-19 sẽ tạo điều kiện cho chính phủ Philippines và chính quyền địa phương có phạm vi lớn hơn để tiếp tục triển khai chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19, sử dụng các nguồn vốn thích hợp, bao gồm quỹ phản ứng nhanh trong các nỗ lực ứng phó và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Tổng thống Duterte cho biết thêm, điều này sẽ cho phép chính phủ "giám sát và kiểm soát giá cả của các nhu yếu phẩm và hàng hóa cơ bản, cũng như cung cấp các dịch vụ cơ bản cho những người bị ảnh hưởng".

Tổng thống Philippines ra lệnh cho tất cả các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương huy động các nguồn lực cần thiết để “thực hiện các biện pháp và viện trợ ứng phó thảm họa quan trọng, khẩn cấp và thích hợp theo đúng thời hạn để hạn chế và loại bỏ mối đe dọa từ COVID-19”. Các cơ quan thực thi pháp luật, với sự hỗ trợ của Lực lượng vũ trang Philippines, cũng được chỉ đạo để “đảm bảo hòa bình và trật tự” trong giai đoạn này.

Philippines lần đầu tiên tuyên bố tình trạng thảm họa do COVID-19 trong 6 tháng vào giữa tháng 3/2020. Vào tháng 9 năm ngoái, tình trạng thảm họa đã được kéo dài thêm một năm. Philippines hiện ghi nhận hơn 2,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 34.000 trường hợp đã tử vong. Các cơ quan y tế Philippines cho rằng, số ca mắc COVID-19 tăng đột biến theo cấp số nhân hiện nay là do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Hương Trà(VOV-Jakarta)
Bình luận
vtcnews.vn