Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc vụ tàu hải cảnh bị chiếu laser

Thời sự quốc tếThứ Ba, 14/02/2023 17:36:12 +07:00
(VTC News) -

Philippines hôm 14/2 gửi công hàm phản đối việc Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc sử dụng tia laser chiếu vào tàu hải cảnh trên Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết công hàm phản đối đã được gửi tới đại sứ quán Trung Quốc tại Manila.

Họ cho rằng Trung Quốc đã có hành động "gây hấn","đáng lo ngại và thất vọng vì diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr vào đầu tháng 1, trong đó ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý xử lý những khác biệt trên biển thông qua ngoại giao và đối thoại”, theo phát ngôn viên bộ ngoại giao Philippines, Teresita Daza.

Phản đối của Philippines được đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng ứng xử của Trung Quốc trong vụ việc là "chuyên nghiệp và có sự kiềm chế".

Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc vụ tàu hải cảnh bị chiếu laser - 1

Tàu hải cảnh Trung Quốc được cho là sử dụng tia laser chiếu vào tàu BRP Malapascua của cảnh sát biển Philippines ngày 6/2. 

Sự việc xảy ra được cho là vào ngày 6/2, khi tàu cảnh sát biển BRP Malapascua của Philippines đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực gần Bãi Cỏ Mây trên Biển Đông thì bị tàu Trung Quốc tìm cách ngăn cản, theo CNN. 

“Tàu Trung Quốc ‘thực hiện các hành động nguy hiểm’ khi tiếp cận tàu Philippines trong phạm vi 137 m. Phía Trung Quốc hai lần chiếu tia laser vào tàu tuần tra BRP Malapascua”, thông báo của cảnh sát biển Philippines trên trang Facebook chính thức nói. Cùng với đó là một bức ảnh ghi lại thời điểm tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser màu xanh lá vào tàu tuần tra Philippines.

Các cáo buộc về việc tàu Trung Quốc sử dụng tia laser trên biển từng được ghi nhận trước đây.

Bãi Cỏ Mây là rạn san hô thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn