Philippines giấu đường chạy SEA Games, lãnh đội điền kinh Việt Nam: ‘2 năm nữa chúng tôi sẽ tổ chức sạch sẽ, công bằng’

Thể thaoThứ Hai, 09/12/2019 09:33:00 +07:00

Lãnh đội điền kinh Việt Nam Dương Đức Thủy không hài lòng về cách tổ chức một số nội dung điền kinh ở SEA Games 30 của Philippines.

Sáng 9/12, sau khi trở về từ đường đua của môn đi bộ 20km nam, ông Dương Đức Thủy thông báo, VĐV Võ Xuân Vĩnh của Việt Nam chỉ giành HCB nội dung này với thành tích 1 giờ 31 phút 38. Còn thành tích của Nguyễn Thành Ngưng chỉ là 1 giờ 38 phút 41, đứng thứ 6.

Được biết, cũng giống như nội dung marathon trước đó, nước chủ nhà tiếp tục tạo ra những bất lợi cho VĐV các nước khác.

Duong Duc Thuy

Lãnh đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30 Dương Đức Thủy. 

Trả lời phỏng vấn VTC News, lãnh đội Dương Đức Thủy cho biết: “Bản thân Ban huấn luyện chúng tôi rất bị động trong việc cập nhật lịch thi đấu. Cho đến giải tiền SEA Games cách đây khoảng 1 tháng, chúng tôi mới căn cứ vào đó để tạm tính lịch thi đấu của SEA Games xem có giống thế không. Nhưng chỉ được khoảng 80% thôi. Trong đó một số nội dung chúng ta có thế mạnh, dù chưa thể thể tranh chấp được huy chương là marathon và đi bộ.

Với marathon, trước khi thi đấu, chúng tôi đã gặp trực tiếp VĐV và HLV Philippines để hỏi về đường chạy thì họ nói rằng, ngày hôm qua sơ đồ đã được thay đổi.

Nước chủ nhà làm thế thì như chơi trò ú tim, rất khó. Anh HLV Philippines dùng 4G kiểm tra đường chạy. Nghĩa là họ đã có thông tin rồi, còn mình chưa biết, phải chờ cuộc họp mới biết. Nhìn HLV Philippines vẽ ra trên Google map chúng tôi không thể hình dung ra được đường chạy. Chúng tôi chỉ biết xuất phát và về đích ở trong sân vận động.

Đi bộ cũng vậy. Cách đây 2 ngày, chúng tôi nhận được sơ đồ. Một đường thẳng như đường băng và chu vi chỉ có 1km. Đi lên 500m, đi về 500m và cách sân thi đấu chính thức khoảng 10km.

Chúng ta đang ở New Clark City, một thành phố đẹp, khả năng phát triển rất tốt. Nhưng để thi đấu là điều bất lợi khi tạo ra cho đối thủ của mình những khó khăn không đáng có.

Ngay cả trong luật thi đấu, người ta cũng khuyến cáo các nước chủ nhà ít nhất trong vòng 3 tháng trở lại, cần phải công bố lịch thi đấu và sơ đồ đường đua. Nhưng chúng tôi không có. Đây là điều rất bất lợi.

Quay trở lại với nội dung đi bộ 20km nam hôm nay, với quan điểm chuyên môn và ngay cả trong luật, chu vi của một đường đua ít nhất phải từ 2km đến 2,5km để đáp ứng thi 10km, 20km, hay 50km sẽ chẵn số vòng. Ngoài ra để trọng tài dễ dàng quan sát. Nhưng chu vi 1km thì ở ngay trong làng này cũng tổ chức được tại sao lại không tổ chức?”.

Nguyen Van Lai (3) 4

Nguyễn Văn Lai (áo đỏ) về nhì ở đường chạy 5000 m nam. (Ảnh: Hà Thành)

Cuối cùng, ông Thủy khẳng định, dù khó khăn thế nào thì các VĐV Việt Nam cũng nỗ lực vượt lên như tinh thần của đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia.

Ông cũng nhấn mạnh: “Nếu như ở Việt Nam sau đây 2 năm, có người hỏi sẽ tổ chức thế nào. Chúng tôi khẳng định sẽ chơi sạch sẽ, chúng tôi không cần phải tạo ra những khó khăn một cách… “khách quan” như vậy. Chúng tôi muốn các VĐV tới dự giải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, thi đấu một cách bình đẳng, công khai trên đường đua”.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn