Philippines đầu tư tàu chiến 'xịn' cho hải quân

Thế giớiChủ Nhật, 05/08/2012 11:59:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Quốc phòng Philippines vừa đầu tư tiền mua 2 tàu chiến thực sự từ Italia để nâng cao sức mạnh của hải quân trên biển Đông.

(VTC News) - Bộ Quốc phòng Philippines vừa quyết định đầu tư tiền mua 2 tàu chiến thực sự từ Italia để nâng cao sức mạnh của hải quân trên biển Đông.

Thứ 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết, trong năm tới chính phủ nước này đã có kế hoạch mua 2 tàu chiến hiện đại. Theo đó, những tàu này được trang bị các tên lửa đất đối đất, đất đối không và có khả năng săn tàu ngầm khi hoạt động ở vùng biển phía Tây Philippines.

Đây là lần đầu tiên hải quân Philippines được sở hữu những tàu chiến trang bị vũ khí và tên lửa hiện đại. Bộ trưởng Gazmin tiết lộ, mục tiêu của họ là 2 tàu khu trục hạng nhẹ lớp Maestrale của Italia và số tiền phải bỏ ra là 11.7 tỉ Peso (285 triệu USD).

Trong cuộc họp báo mới được tổ chức, Bộ trưởng Gazmin nói: "Đây là những tàu chiến thực sự với trang bị tên lửa đất đối không và khả năng săn tàu ngầm. Nó có thể phục vụ cho một trận đánh thực sự và chúng tôi sẽ được bàn giao 2 tàu chiến này trong tháng 11 năm sau".
Tàu chiến lớp Maestrale của Hải quân Italia 

Đồng thời ông cũng nói những tàu chiến này sẽ có khả năng sát thương cao hơn rất nhiều so với những tàu hải quân lớp Hamilton mà Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã bán cho họ trước đây.

Theo Inquirer, các tàu chiến lớp Maestrale được trang bị cho Hải quân Italia từ năm 1982 với nhiệm vụ chính là săn tàu ngầm. Tuy nhiên, với vũ khí của mình nó cũng có thể tham gia các trận đánh trên mặt nước hoặc tấn công máy bay của đối phương một cách hiệu quả.

Các tàu lớp Maestrale được trang bị hệ thống phục vụ chiến tranh điện tử, cùng với đó là ngư lôi, súng tầm xa và hệ thống vũ khí tự động rất hiện đại. Theo nguồn tin của Philippines Inquirer, tháng 1 năm tới, Hải quân Italia sẽ cho các tàu chiến Maestrale ngừng hoạt động để trang bị một lớp tàu mới.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn