Philippines đá như đội châu Âu, tuyển Việt Nam chơi 'cửa dưới' không có gì xấu hổ

Thể thaoChủ Nhật, 02/12/2018 15:10:00 +07:00

BLV Quang Huy cho rằng một kết quả hòa cũng là thành công đối với đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi gặp Philippines tối nay (2/12).

Theo đánh giá của BLV Quang Huy, Philippines là một đối thủ không dễ chơi đối với đội tuyển Việt Nam. Thậm chí với việc phải thi đấu trên sân khách, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công như từng áp dụng trong cuộc đối đầu Malaysia.

"Đá với Philippines nếu tuyển Việt Nam chơi kiểu cửa dưới thì cũng không có gì xấu hổ cả", BLV Quang Huy nhận định về trận bán kết lượt đi giữa Philippines và Việt Nam tối nay.

"Philippines là đội bóng được tổ chức rất tốt, thể lực dồi dào và đá như một đội châu Âu có tính kỷ luật cao. Ông Eriksson cũng biết khơi dậy sức mạnh từng cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam có thể phải sử dụng một tiền vệ phòng ngự đích thực ở giữa sân. Tuyến giữa là nơi mà Philippines có những cầu thủ sinh ra và lớn lên ở châu Âu, rất khỏe và thông minh. Mình phải bịt chặt từ đấy và tìm cách có cơ hội phản công".

philippines mat 3 tru cot truoc dai chien tuyen viet nam

Philippines từng khiến Thái Lan chật vật trên sân Panaad.

Dù mới được HLV Sven-Goran Eriksson dẫn dắt trong một khoảng thời gian ngắn, đội tuyển Philippines đã có những màn thể hiện rất tốt ở vòng bảng. Họ đánh bại Indonesia, Singapore và khiến đương kim vô địch Thái Lan vất vả chia điểm cũng chính tại Bacolod. Do đó nếu không thể giành chiến thắng, một kết quả hòa cũng không tệ đối với đội tuyển Việt Nam

"Tôi có cảm giác tỉ số sẽ là 0-0. Kết quả hòa 0-0 cũng là tốt rồi. Tôi mong muốn có một trận lượt về chiến thắng tại Mỹ Đình. Xin lưu ý là từ khi có thể thức knock-out sân nhà sân khách chúng ta chưa bao giờ thắng ở Mỹ Đình", BLV Quang Huy dự đoán.

Trong cuộc so tài tối nay, người hâm mộ Việt Nam không chỉ mong đợi một kết quả có lợi để làm lợi thế cho đội nhà trước trận lượt về. Một chiến thắng còn mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần, bởi Bacolod từng là nơi gắn liền với ký ức buồn của bóng đá Việt Nam.

"Sự cố Bacolod đi kèm 7 cầu thủ bán độ trôi qua 13 năm rồi. Nghĩ lại vẫn thấy buồn vì đó là một lứa cầu thủ tài năng", BLV Quang Huy chia sẻ. "Thế hệ cầu thủ hiện nay khi có mặt ở Bacolod ngoài việc phải đá tốt, họ còn mang sứ mệnh làm sao để nhắc đến Bacolod phải là niềm vui, niềm tin chiến thắng chứ không còn là nỗi buồn nữa. Tôi tin rằng khán giả sẽ có niềm vui sau trận lượt đi".

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn