Philippines bỏ tù 12 ngư dân Trung Quốc

Thế giớiThứ Ba, 05/08/2014 03:21:00 +07:00

(VTC News) - Tòa án Philippines vừa tuyên bố bỏ tù 12 ngư dân Trung Quốc vì đánh bắt trái phép trong vùng biển của nước này.

(VTC News) - Tòa án Philippines vừa tuyên bố bỏ tù 12 ngư dân Trung Quốc vì đánh bắt trái phép trong vùng biển của nước này.

Tờ Hoàn cầu thời báo của Trung Quốc đưa tin, tòa án Philippines hôm 5/8 đã tuyên phạt thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc 12 năm tù, 11 ngư dân còn lại lần lượt bị phạt từ 6 -10 năm tù. Ngoài ra, mỗi ngư dân Trung Quốc còn bị phạt thêm 10.000 USD.
12 ngư dân Trung Quốc bị cảnh sát Philippines bắt giữ hồi tháng 4/2013 
Trước đó, ngày 8/4/2013 một tàu cá Trung Quốc chở 12 ngư dân đã bị cảnh sát biển Philippines bắt giữ vì đánh bắt trái phép trong rạn san hô Tubbataha của nước này.  
Theo lời cảnh sát biển Philippines, tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 63168, dài 48m, rộng 8m đã đánh bắt trái phép trong rạn san hô Tubbataha của Philippines vào tối 8/4/2013.
Một luật sư Philippines cho hay, 12 ngư dân Trung Quốc đã vi phạm 'luật chống đánh bắt cá trộm năm 2009' của nước này. 
Phản ứng về sự việc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi yêu cầu phía Philippines xử lý ổn thỏa và công bằng, đồng thời đảm bảo an toàn và quyền lợi cho 12 ngư dân Trung Quốc.
Rạn san hô Tubbataha có diện tích 968 km2 của Philippines được công nhận là di sản thế giới vào năm 1993 và Philippines đã thiệt lập vùng cấm bay tại khu vực này.
Trước đó, một tàu quét mìn của Mỹ bị kẹt ở rạn san hô Tubbataha của Philippines và gây ra tổn thất không nhỏ. Phía Philippines đã yêu cầu Mỹ bồi thường 1,5 triệu USD và không có bất cứ vụ kiện nào diễn ra.

Tố Ngôn 
Bình luận
vtcnews.vn