Philipp Lahm giã từ sự nghiệp quốc tế

Thể thaoThứ Sáu, 18/07/2014 05:46:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi cùng ĐT Đức giành chức vô địch World Cup 2014, hậu vệ Philipp Lahm đã bất ngờ tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 30

(VTC News) - Sau khi cùng ĐT Đức giành chức vô địch World Cup 2014, hậu vệ Philipp Lahm đã bất ngờ tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 30.

Thông tin này được hàng loạt các tờ báo uy tín ở Đức như Kicker hay Bild xác nhận. Theo đó, người đại diện của Lahm đã thay mặt thủ quân của "cỗ xe tăng" tuyên bố quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của hậu vệ này ngay sau khi kết thúc World Cup 2014. Đây là thông tin rất bất ngờ với các fan hâm mộ tuyển Đức bởi Lahm mới chỉ bước sang tuổi thứ 30.
Philipp Lahm bất ngờ từ giã sự nghiệp quốc tế
Philipp Lahm chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp thi đấu quốc tế 
"Tôi đã nói với HLV Joachim Low về quyết định từ giã đội tuyển của mình vào hôm thứ 2" - Lahm phát biểu trên Sport Bild. "Tôi đã suy nghĩ về điều này sau khi kết thúc mùa giải vừa qua, tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để tôi đưa ra quyết định. Tôi rất hạnh phúc với những gì mình đã gặt hái được trong sự nghiệp, đặc biệt là chức vô địch World Cup vừa qua. Tôi xin gửi lời chào và lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ".
Philipp Lahm có màn ra mắt ĐT Đức vào ngày 18/2/2004 trong trận thắng 2-1 trước Croatia. Trước đó, anh từng là thành viên của đội U19, U20 và U21 của Đức. Kể từ đó tới nay, hậu vệ cánh xuất sắc này đã có tổng cộng 113 lần khoác áo ĐTQG, ghi được 5 bàn thắng. Đỉnh cao của Lahm trong màu áo ĐT Đức chính là chức vô địch World Cup 2014 vừa qua, trong đó, anh chính là người đeo băng đội trưởng của "cỗ xe tăng".
Ngoài ra, trong suốt sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, Philipp Lahm cũng gặt hái được rất nhiều thành công. Anh từng góp mặt trong đội hình tiêu biểu ở 3 kỳ World Cup liên tiếp (2006, 2010, 2014), đội hình tiêu biểu Euro 2008, 2012 cũng như đội hình xuất sắc nhất của UEFA vào các năm 2006, 2008, 2012 và 2013.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn