Phiên xử vụ hiệu trưởng mua dâm ngày 27/1: Sốc!

Pháp luậtThứ Năm, 28/01/2010 06:10:00 +07:00

(VTC News) – Bản danh sách “đen” chi tiết số ĐTDD nhiều người đàn ông có vị thế tại Hà Giang liên quan đến đường dây mua dâm trở thành tâm điểm của phiên tòa.

(VTC News) – Bản danh sách “đen” viết bằng tay chi tiết số điện thoại di động của nhiều người đàn ông có vị thế tại tỉnh Hà Giang liên quan đến đường dây mua dâm cùng hiệu trưởng Sầm Đức Xương được bị cáo Thúy và Hằng gửi kèm đơn kêu cứu đến HĐXX trước đó trở thành điểm nhấn quan trọng trong phiên tòa xét xử ngày 27/1.

Phần đầu lá đơn kêu cứu của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: Vietnamnet 
Sáng qua, phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Sầm Đức Xương, nguyên hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, Vị Xuyên, Hà Giang mua dâm học sinh đã được mở lại. Bị cáo Sầm Đức Xương bị cách ly hoàn toàn với 2 bị cáo Thúy và Hằng. Phiên tòa được xử kín, chỉ có khoảng 20 người đến dự.

Trong buổi sáng, bị cáo Sầm Đức Xương cùng hai nữ sinh trường Việt Lâm, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng đều đồng loạt kêu oan và xin thay đổi lời khai.

Bị cáo Xương cho rằng, tội của mình không đúng với bản án sơ thẩm đã tuyên và việc làm của mình là do bị ép buộc. Trong khi đó, hai nữ sinh trường Việt Lâm cũng liên tục phản cung, họ cho rằng bị kết tội môi giới mại dâm là không chính xác. Theo hai bị cáo họ không dụ dỗ, dẫn dắt các bạn học cùng trường đi bán dâm cho ông Xương như những gì đã khai trước đây mà chỉ giúp đỡ bạn bè vì những người này có nhu cầu bán dâm.

Điểm quan trọng nhất trong phiên xử phúc thẩm vụ án “hiệu trưởng mua dâm” chính là bản danh sách "đen” viết bằng tay chi tiết số điện thoại di động của nhiều người đàn ông có vị thế tại tỉnh Hà Giang liên quan đến đường dây mua dâm cùng hiệu trưởng Sầm Đức Xương được luật sư bào chữa của hai bị cáo Hằng và Thúy gửi kèm đơn kêu cứu đến HĐXX trước đó.

Bị cáo Hằng (áo vàng) và bị cáo Thúy đã khai nhận về bản danh sách "đen". Ảnh: Vnexpress
Bản danh sách này đã được hai nữ sinh trường Việt Lâm khai trong phiên tòa buổi chiều.

Trước HĐXX, hai bị cáo Hằng và Thúy xác nhận lá đơn gửi kêu cứu cùng bản danh sách gửi luật sư bào chữa Trần Đình Triển và luật sư Nguyễn Văn Tú ngày 20/1/2010 đúng là do bị cáo viết tại trại giam CA tỉnh Hà Giang.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy khai rõ, ngoài Sầm Đức Xương bị cáo và bạn bè của bị cáo còn phải quan hệ với gần 10 nhân vật là quan chức tỉnh Hà Giang, bạn của ông Xương.

Mỗi lần được phục vụ, những vị khách này trả thấp nhất 500.000 đồng, cao nhất 5 triệu đồng. Hằng cho biết, thông qua bạn bè và những cuộc ăn nhậu với các vị khách, cô đã nắm được tên tuổi và chức danh của họ.

Mặc dù bị HĐXX cảnh báo, nếu khai không đúng có thể sẽ bị ghép tội vu khống nhưng Hằng vẫn khẳng định toàn bộ lời khai của cô là đúng và có cơ sở.

Cũng như phiên xử buổi sáng, chiều 27/1, Thúy một mực kêu oan về tội danh môi giới mại dâm bởi bị cáo chỉ có vai trò đi cùng và nhận tiền hộ.

Từ những diễn biến này, luật sư Trần Đình Triển, Văn phòng Luật sư Vì Dân, Hà Nội khẳng định, TAND tỉnh Hà Giang phải hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an mở rộng điều tra. Trong trường hợp HĐXX giữ nguyên bản án của phiên sơ thẩm, lúc đó TAND Tối cao sẽ phải đưa vụ việc này để cơ quan cấp cao hơn tiến hành điều tra xét xử.

Trong khi đó, ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm chiều 27/1 kết thúc, ông Cao Xuân Hùng, Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa đã từ chối phỏng vấn của báo chí và hẹn sẽ có buổi làm việc vào hôm nay (28/1), khi phiên tòa kết thúc. Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho biết: "Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa ngày hôm nay vẫn còn là những thông tin được đưa ra từ một phía".

Hôm nay (28/1), phiên tòa sẽ tiếp tục được diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Sầm Đức Xương.

Lâm Viên(tổng hợp)

Độc giả có suy nghĩ gì về diễn biến phiên tòa và những lời khai "sốc" từ các bị cáo nêu trên? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi vào ô thảo luận cuối bài viết. Gõ Tiếng Việt để được đăng tải. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn