Phiên xử kẻ dùng búa giết tình nhân bị hoãn vì bị cáo quyết im lặng

Pháp luậtThứ Bảy, 21/09/2019 12:18:00 +07:00

Sáng 21/9, phiên xét xử Nguyễn Hoài Thanh (Đà Nẵng), kẻ giết người tình bằng búa, phải dừng lại ngay từ phần thủ tục do bị cáo không trả lời các câu hỏi.

Sáng 21/9, Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (sinh năm 1986, trú quận Thanh Khê) về tội “Giết người”.

Nạn nhân là chị Võ Thị Thúy Vân (sinh năm 1982, trú quận Thanh Khê) chết do chấn thương sọ não sau khi bị Thanh dùng búa tấn công.

Tại phần làm thủ tục để tiến hành xét xử phiên sơ thẩm, chủ tọa liên tục hỏi về tình trạng sức khỏe của bị cáo nhưng Thanh không trả lời. Nhiều cán bộ dẫn giải hỏi, Thanh vẫn im lặng.

Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa tuyên bố hoãn phiên xét xử.

Anh-toa-an 21

Bị cáo Nguyễn Hoài Thanh không trả lời buộc phiên xét xử sáng 21/9 phải hoãn. 

Theo cáo trạng, Thanh và chị Vân thuê phòng trọ và sống với nhau như vợ chồng. Khoảng 9h ngày 29/10/2016, Thanh đón xe ôm về phòng trọ tại số 20 Hoài Nam (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Trên đường về, Thanh mượn chiếc búa đóng đinh để đập ổ khóa phòng trọ (trước đó do cãi nhau nên chị Vân thay ổ khóa).

Về đến nơi, thấy người tình ở trong phòng, Thanh nói “anh và em sống với nhau không hợp nữa” rồi lấy quần áo bỏ ra hành lang. Chị Vân đánh vào mặt Thanh và bị Thanh dùng búa đập liên tiếp vào đầu cho đến lúc gục xuống nền nhà.

Thanh vứt búa ra bãi đất trống, lấy thanh gỗ tiếp tục đánh vào mặt người tình rồi kéo nạn nhân vào phòng trọ, khóa cửa lại, chạy xe máy về nhà mẹ ruột báo tin. Gia đình Thanh trình báo vụ việc cho cơ quan công an và đưa Thanh ra đầu thú.

Thanh từng có tiền án 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 48 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn