Phiên tòa xét xử em trai ông Đinh La Thăng và đồng phạm không hoãn dù bị cáo vắng mặt

Pháp luậtThứ Tư, 24/01/2018 10:52:00 +07:00

Sáng 24/1, TAND TP Hà Nội bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Trong vụ án này,  8  bị cáo sẽ bị đem ra xét xử vì hành vi chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương thấp hơn giá trị nhằm chiếm đoạt  hơn 87 tỷ đồng.

Từ số tiền bị chiếm đoạt, bị cáoTrịnh Xuân Thanh bị cáo buộc tham ô 14 tỷ đồng; bị cáo  Đinh Mạnh Thắng  - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (em trai ông Đinh La Thăng) bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sáng 24/1, bà Đặng Thị Thanh Huyền, chủ tọa phiên tòa cho biết, bị cáo Lê Hòa Bình - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ 1-5 (Công ty cổ phần Minh Ngân) có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Tại phiên tòa, một số người có liên quan được triệu tập cũng vắng mặt vì lý do bận công tác.

trinhxuanthanh

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và dồng phạm tại phiên tòa sáng 24/1. (Ảnh: Kim Thược)

Về sự vắng mặt của bị cáo Lê Hòa Bình, đại diện VKS cho rằng do đã có bản tường trình và lời khai về hành vi phạm tội nên sự vắng mặt của bị cáo này không ảnh hưởng đến phiên tòa.

"Xét thấy vụ án xét xử trong nhiều ngày nên VKS đề nghị HĐXX sớm triệu tập những người liên quan vắng mặt ngày hôm nay", đại diện VKS nói.

Trước khi bước vào phần VKS đọc cáo trạng luận tội 8 bị cáo, luật sư  Nguyễn Huy Thiệp - người bảo vệ cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng đưa ra đề nghị yêu cầu HĐXX làm rõ kiểm sát viên thứ 4 tham gia với vai trò gì để phù hợp với quy định tố tụng.

trinhxuanthanh1

Đại diện VKS tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Thược)

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (bào chữa cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng – em trai ông Đinh La Thăng) đề nghị, khi tòa giải lao, cho phép luật sư được tiếp xúc với thân chủ để trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị HĐXX tạo điều kiện vì ông còn phải tham dự phiên tòa xử Phạm Công Danh tại TP.HCM.

Cũng tại phiên tòa này, ông Lê Văn Thiệp - luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị HĐXX kết thúc giờ làm việc theo quy định, chứ không kéo dài thời gian như phiên xử ông Đinh La Thăng (kéo dài tới 18h hoặc 18h30 phút) để đảm bảo sức khỏe cho luật sư, bị cáo.

Hồi đáp lại đề nghị từ các luật sư, Chủ tọa phiên tòa cho hay: "Theo quy định, không hạn chế việc xét hỏi và tranh luận liên quan đến nội dung vụ án. HĐXX sẽ cân nhắc tạo điều kiện cho các luật sư tham gia xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa".

"Việc HĐXX làm việc quá giờ, các luật sư cần thông cảm vì tòa còn nhiều phần việc khác. Việc luật sư đề nghị được tiếp xúc với bị cáo trong phần nghỉ giải lao cần đảm bảo theo đúng quy định", Chủ tọa phiên tòa nói.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin.

Video: Trịnh Xuân Thanh buồn bã ra xe thùng sau khi tòa tuyên án

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn