Phiến quân đột kích, hàng chục binh sỹ gìn giữ hòa bình LHQ thương vong

Thế giớiThứ Bảy, 09/12/2017 12:03:00 +07:00

Trong vụ tấn công đẫm máu nhất 25 năm nhằm vào phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Congo, phiến quân phía Đông khiến 15 binh sỹ thiệt mạng và làm bị thương hơn 50 binh sỹ khác.

Theo AP, vụ đột kích ban đêm vào căn cứ phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của phiến quân phía Đông Congo khiến 15 binh sỹ thiệt mạng và làm bị thương hơn 50 binh sỹ khác - trở thành vụ tấn công đẫm máu nhất trong vòng 25 năm vào phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. 

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc, Antonio Guterres gọi vụ tấn công là một tội ác chiến tranh, bày tỏ sự tức giận và đau lòng vô hạn đồng thời thúc giục giới chức Congo nhanh chóng điều tra vụ việc. Cục châu Phi của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng đây là một sự kiện khủng khiếp.

binh-sy-hoa-binh-congo-bi-giet-tai-lhq-1

Binh sỹ Liên Hợp Quốc đứng gác tại Goma, Cộng hòa Congo trong một bức ảnh năm 2012. (Ảnh: AP) 

Người phát ngôn lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Nick Birnback cho biết đây là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất vào một phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc kể từ tháng 6/1993 – khi 22 binh sỹ Pakistan bị giết tại thủ đô Mogadishu của Pakistan.

Ông Birnback cho biết thêm vụ tấn công là có chủ đích và được phối hợp chặt chẽ bởi một nhóm vũ trang chuyên nghiệp.

Những binh sỹ gìn giữ hòa bình bị giết ngày 7/12 tại Congo đến từ Tanzania. Tổng thống John Magufuli cho biết ông rất sốc và đang cầu nguyện cho những người bị thương vẫn còn ở trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra có ít nhất 5 binh sỹ Congo thiệt mạng trong vụ tấn công, 3 binh sỹ mất tích.

Phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, ông Jean-Pierre Lacroix cho biết tình hình trong khu vực đang rất thách thức. Ông nói vụ tấn công theo sau sự gia tăng hoạt động gần đây của các nhóm vũ trang, là một động thái đáp trả thái độ mạnh mẽ của phái bộ Liên Hợp Quốc.

“Chúng tôi đang làm chúng lo lắng và chúng không thích điều đó.” - ông cho biết.

Căn cứ gìn giữ hòa bình nằm cách thị trấn Beni khoảng 45 km, thường xuyên bị tấn công bởi lực lượng phiến quân ADF. ADF cũng được cho là đứng sau vụ tấn công đêm ngày 7/12.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, gần 300 binh sỹ gìn giữ hòa bình đã bị giết kể từ khi phái bộ Liên Hợp Quốc đến Congo năm 1999, với lực lượng can thiệp nhanh có nhiệm vụ tấn công chống lại các nhóm vũ trang ở khu vực rộng lớn và giàu khoáng sản này.

Video: Đại sứ Triều Tiên bỏ ra ngoài khi ông Trump phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn