'Phiên dịch viên' buôn người sang Trung Quốc

Pháp luậtThứ Ba, 26/01/2016 06:25:00 +07:00

Nhận làm phiên dịch cho một người đàn ông Trung Quốc, các đối tượng cấu kết lừa các cô gái trẻ lấy chồng nước ngoài để bán qua biên giới.

Nhận làm phiên dịch cho một người đàn ông Trung Quốc, các đối tượng cấu kết lừa các cô gái trẻ lấy chồng nước ngoài để bán qua biên giới.

Ngày 25/1, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Trần Thị Nít (29 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu) 7 năm tù tội Mua bán người. Cùng tội danh, Lý Thị Sà Phên (43 tuổi, ngụ Vĩnh Châu) và Dường Cá Vấy (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) mỗi người lĩnh từ 5 đến 6 năm tù.
Nít (trái) và Phên tại tòa. Ảnh: Việt Tường.
Nít (trái) và Phên tại tòa. Ảnh: Việt Tường. 
Theo hồ sơ tố tụng, Jiang Zu Huang (quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam kết hôn với một cô gái 26 tuổi ở Tây Ninh vào năm 2011. Sau một thời gian về nước, năm 2014, Zu Huang trở lại Việt Nam rồi nhờ Vấy với Nít làm phiên dịch tiếng Hoa và tiếng Khmer cho mình.

Hai phiên dịch sau đó đã giúp Zu Huang tìm thiếu nữ để người đàn ông này đưa sang Trung Quốc bán cho ai có nhu cầu về tình dục. Zu Huang hứa, mỗi trường hợp thành công, ông ta sẽ cho Vấy 5 triệu đồng và Nít 10 triệu.

Khi về quê, Nít gặp người từng giới thiệu mình lấy chồng Trung Quốc là Lý Thị Sà Phên.

Tháng 6/2014, Phên giới thiệu cháu họ của mình cho Nít. Thiếu nữ sau đó được đưa đến phòng trọ của Nít để Zu Huang "xem mắt". Tại đây, Nít và Vấy phiên dịch, hướng dẫn cô gái cần qua Trung Quốc để gia đình có được 40 triệu đồng.

Hai tháng sau, Phên gọi điện cho Nít để giới thiệu 4 người muốn sang Trung Quốc lấy chồng. Lần này, Zu Huang với hai phiên dịch từ TP HCM thuê xe đến nhà trọ ở Bạc Liêu để "xem mắt" các cô dâu. Tuy nhiên, đến phút chót thì 4 phụ nữ mà Phên giới thiệu đã không đồng ý xuất ngoại.
Dường Cá Vấy ra xe về trại giam sau khi nghe tuyên án. Ảnh: Việt Tường.
Dường Cá Vấy ra xe về trại giam sau khi nghe tuyên án. Ảnh: Việt Tường. 
Hay tin 4 người từ bỏ ý định đi Trung Quốc, một phụ nữ trên Trần Thị Uyên ở Vĩnh Châu đã giới thiệu em gái của mình cho nhóm buôn người. Khi nạn nhân được đưa ra sân bay, Zu Huang đưa Nít 15 triệu đồng, Uyên 20 triệu và Vấy 1 triệu đồng. Nít sau đó đưa Phên 2 triệu đồng.

Tại Trung Quốc, Zu Huang bán hai cô gái Việt cho những người đàn ông Trung Quốc để lấy khoảng 220 triệu đồng. Những ngày làm vợ, các nạn nhân cảm thấy không hạnh phúc như những gì Zu Huang đã hứa nên họ tìm cách trốn về Việt Nam rồi đến công an trình báo vụ việc.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định Zu Huang không có mặt tại Việt Nam. Người đàn ông này đã bị Công an Sóc Trăng khởi tố và ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Video: Đường dây buôn người sang Trung Quốc
Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn