Phi Thanh Vân phản bác nghi ngờ về giới tính bạn trai

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 12/08/2014 03:12:00 +07:00

Nữ diễn viên phản bác những nghi ngờ cho rằng 'phi công trẻ' của cô có vấn đề về giới tính.

Nữ diễn viên phản bác những nghi ngờ cho rằng 'phi công trẻ' của cô có vấn đề về giới tính.

- Đột ngột tuyên bố đang yêu và sắp cưới một 'phi công' trẻ hơn 2 tuổi, chị đã suy nghĩ thế nào trước khi đi đến quyết định này?


Tôi đang hạnh phúc trong tình yêu. Bạn trai tôi tên Bảo Duy, sinh năm 1984, làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu. Tôi quen anh trong một lần đi ăn với bạn bè.

Trước khi yêu nhau, chúng tôi đã có một thời gian làm bạn và tìm hiểu nhau đủ để người này biết rõ tính cách của người kia. Từ trước tới giờ tôi thích gout đàn ông nam tính, ít nói nhưng thông minh, vui tính. Khi gặp Bảo Duy, tôi dễ dàng nhận ra đây là người đàn ông mình đang tìm kiếm bấy lâu.

Điều thuận lợi nữa là tuổi của anh ấy rất hợp với tuổi tôi. Đó là những lý do tôi quyết định gắn bó với anh sau khi đã suy nghĩ kỹ càng mọi thứ.

phi thanh van dong tinh
Phi Thanh Vân và người yêu trẻ hơn 2 tuổi - Bảo Duy.
- Chị có biệt danh là 'Nữ hoàng lắm chiêu'. Lần này tuyên bố yêu 'phi công trẻ', nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một chiêu mới gây sốc, để chị đánh bóng tên tuổi. Chị nói sao?

Thực tế thì tên tuổi của tôi đã bao giờ chìm đâu mà phải đánh bóng lại. Dù đã trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống nhưng cái tên Phi Thanh Vân vẫn luôn nóng hổi trên tất cả các trang mạng với những màu sắc khác nhau.

Tôi chỉ nghĩ chuyện tình yêu và hôn nhân lần này cũng là một sự kiện mới đánh dấu một màu sắc mới trong cuộc đời tôi. Tôi hy vọng đây sẽ là những gam màu đẹp đẽ, tươi sáng, được khán giả ủng hộ.


- Cách đây vài tháng, chị từng chia sẻ vẫn còn buồn bã bởi sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu nhưng giờ lại nhanh chóng vui vẻ bên tình mới. Điều này khiến người khác có thể nghĩ rằng chị quen bạn trai mới để lấp đầy nỗi cô đơn, trống trải trong lòng. Chị giải thích thế nào?

Không chỉ tôi mà tất cả mọi người dù là nam hay nữ sau khi chia tay một cuộc tình, một cuộc hôn nhân cũng đều có những giây phút cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi nghĩ về quá khứ.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ cứ trôi chảy không ngừng, chúng ta vẫn phải mạnh mẽ mà đứng dậy, tiếp tục làm việc, sống và yêu.

Tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính. Tôi chưa bao giờ thất bại trong công việc nên cũng mong sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc.


- Chị từng tâm sự khao khát có một đứa con. Có phải đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chị quyết định kết hôn khi chỉ vừa quen bạn trai được vài tháng?

Đúng là tôi đang rất mong có con. Khi gặp Bảo Duy, mong muốn đó trong tôi càng mãnh liệt hơn. Bạn trai tôi cũng rất mong được làm cha vì tuổi của chúng tôi hợp sinh con năm 2015. Đó là lý do tôi muốn có con với Bảo Duy và sẽ kết hôn vào cuối năm nay để kịp làm mẹ đúng kế hoạch.

- Chị từng có chồng là người lớn tuổi, giàu kinh nghiệm sống nhưng vẫn không giữ được hạnh phúc gia đình. Vậy bây giờ cưới một chàng trai nhỏ hơn 2 tuổi, chưa từng kết hôn, chị lấy gì để bảo đảm cuộc hôn nhân thứ hai sẽ bền vững?

Trên một đất nước có hơn 80 triệu dân thì hai con người xa lạ tình cờ gặp được nhau, yêu nhau đã là cái duyên, có thể đi đến hôn nhân là cái nợ.

Nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng có cái nợ đến hết đời. Tôi luôn nghĩ vậy nên sau khi ly dị người chồng đầu, tôi sống độ lượng, vị tha hơn và xem chuyện cũ như kỷ niệm đẹp.

Tuy Bảo Duy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng cũng trải qua vài mối tình sâu sắc và thấu hiểu những khó khăn để tìm được, gìn giữ một tình yêu thật sự. Tôi tin anh sẽ là bến đỗ hạnh phúc của mình. Cầu mong duyên nợ của chúng tôi sẽ mãi mãi bền vững.

phi thanh van dong tinh
Nữ diễn viên dự định cưới vào cuối năm nay để kịp sinh con vào năm 2015, hợp tuổi cả hai vợ chồng.
- Yêu một người nhỏ tuổi và không có điều kiện kinh tế bằng mình, chị có ngại bị gọi là 'máy bay bà già' và dư luận sẽ cho rằng chàng trai kia quen chị vì tiền?


Tôi là người phụ nữ từng trải và hiểu rất rõ chuyện tình cảm. Ai đến với tôi bằng tình yêu thật sự hay chỉ quan tâm đến vật chất thì tôi biết cả. Tôi từng chứng kiến nhiều đôi đến với nhau vì tiền và cảm thấy rất buồn cho họ.

Bạn trai tôi có khuôn mặt như hot boy, nhìn trẻ trung như trai mới lớn nhưng thực tế tính theo kiểu các cụ thì bây giờ anh cũng 31 tuổi rồi. Anh từng tham gia quân ngũ và là lính đặc công 3 năm trời.

Ra đời, anh cũng bươn chải, mưu sinh kiếm tiền như tất cả mọi người. Bây giờ tuy chưa có điều kiện kinh tế bằng tôi nhưng anh đã gặt hái một số thành công về kinh doanh đồ hiệu nhập khẩu và hàng Việt Nam xuất khẩu. Mẹ tôi dạy: 'Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát'. Và tôi lấy đó làm nguyên tắc sống cho mình.

Thế nên dù kết hôn thì tôi vẫn phân định rạch ròi tài sản riêng của hai người trước và sau hôn nhân. Hiện tại thì tài chính của bạn trai không bằng tôi nhưng lĩnh vực anh đang làm rất tiềm năng và tương lai sẽ sớm phát triển, có thể gặt hái thành công lớn.

Chúng tôi đang có kế hoạch cùng nhau kinh doanh thời trang Việt. Đó sẽ là 'đứa con tinh thần' chung của hai vợ chồng, song song tồn tại cùng gia đình nhỏ và những đứa con thực sự của chúng tôi.


- Bạn trai chị có vẻ đẹp thư sinh, nuột nà và phong cách khá nữ tính khiến nhiều người cho rằng anh ấy không 'chuẩn men'. Chị có thấy chạnh lòng?

Tôi không quan tâm đến những lời bình phẩm bên ngoài. Chẳng có ai ngoài tôi biết bạn trai mình có thật sự 'chuẩn men' hay không. Và tôi xin khẳng định: anh ấy là người đàn ông đích thực. Anh ấy rất nam tính, ít nói, hài hước, thường nhường nhịn và chăm sóc tôi chu đáo.

Chẳng qua khi đi với bạn bè thân thiết hoặc chụp ảnh vui vẻ thì anh thích đùa giỡn, tạo dáng điệu đà chút thôi. Nhìn vẻ ngoài anh nuột nà thế nhưng thực ra anh sống rất đơn giản, đẹp hoàn toàn tự nhiên chứ không qua công nghệ thẩm mỹ và cũng không dùng mỹ phẩm gì đâu (cười).


- Chênh lệch về tuổi tác, chị và bạn trai làm thế nào để thuyết phục hai bên gia đình đồng ý cho kết hôn?

Chúng tôi may mắn là được cả hai gia đình ủng hộ đi đến hôn nhân. Mùa Vu Lan năm nay, tôi và bạn trai vừa về thăm hỏi sức khỏe bố mẹ tôi tại Sài Gòn rồi lại ra Phan Thiết thăm bố mẹ, họ hàng anh nữa. Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ ngập tràn hạnh phúc và rất lãng mạn tại một resort biệt lập ở Mũi Né.

- Chị từng nhiều lần xuất hiện trên mặt báo và trong các sự kiện với hình ảnh sexy quá đà. Bạn trai nói gì về phong cách thời trang của chị?

Anh ấy hiểu và luôn tôn trọng sở thích của tôi. Anh chưa bao giờ phàn nàn về những bộ cánh tôi mặc. Anh nói thích người yêu mình xinh đẹp, quyến rũ, được nhiều người chú ý. Anh thường nói với tôi: 'Yêu em là niềm hạnh phúc của anh. Anh thấy mình may mắn vì có em'. Câu nói ngọt ngào của anh khiến tôi rất hạnh phúc.
phi thanh van dong tinh
Phi Thanh Vân tận hưởng kỳ nghỉ đầy hạnh phúc và lãng mạn tại Mũi Né, Phan Thiết cùng người yêu.
- Mới đây, chị khiến các fan sửng sốt khi trao nụ hôn đồng giới cho người đẹp Trà Ngọc Hằng. Đó là một phút cao hứng hay chỉ là 'chiêu' để gây chú ý dư luận của chị?


Tôi nghĩ mọi người đã hiểu lầm. Đó không phải nụ hôn đồng giới đâu. Tôi và bé Hằng là chị em thân thiết, rất quý mến nhau nên khi chụp ảnh thì tạo dáng nhí nhảnh, đùa nghịch chu môi hôn nhẹ cho vui thôi. Nụ hôn đó chỉ mang ý nghĩa là tình cảm chị em chứ không phải tình yêu đồng giới gì đâu nha (cười).

- Gần đây thấy chị ít hoạt động nghệ thuật mà chuyển hướng sang kinh doanh. Việc làm ăn của chị hiện tại thế nào?

Hệ thống spa và việc kinh doanh mỹ phẩm trắng da của tôi khá ổn. Hồi tháng 6, công ty của tôi vừa được chứng nhận Thương hiệu hàng Việt Nam tin dùng. Tuy ít làm nghệ thuật nhưng thu nhập của tôi vẫn ổn.

Khi quen bạn trai, tôi cũng nhận thấy anh thích kinh doanh và có chí làm giàu. Nếu kết hôn, chúng tôi có thể cùng nhau tạo dựng một cuộc sống tương lai sung túc, tốt đẹp.

Theo Ngôi Sao

Bình luận
vtcnews.vn