Phi Nhung ra album kiếm tiền nuôi 18 người con

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 21/05/2014 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Ca sỹ Phi Nhung quyết định cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đã được làm từ hai năm trước, kiếm tiền nuôi 18 em bé mồ côi mà cô coi như con mình.

(VTC News) - Ca sỹ Phi Nhung quyết định cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đã được làm từ hai năm trước, kiếm tiền nuôi 18 em bé mồ côi mà cô coi như con mình.

Sau hai năm chuẩn bị, Phi Nhung cho ra mắt album mới nhất mang tên Thương lắm mình ơi vẫn với những ca khúc trữ tình, dân ca sở trường.

Album gồm 10 ca khúc có cả những ca khúc rất rất quen thuộc nhưng được làm mới qua giọng ca Phi Nhung như Thương lắm mình ơi, Tát nước đầu đình, Sài gòn đẹp lắm…
Phi Nhung
Ngoài ra album lần này cũng được Phi Nhung đầu tư thực hiện DVD với năm ca khúc tặng kèm, vì cô muốn tri ân đến các khán giả của mình nhiều hơn, họ muốn thấy Phi Nhung trong các video ca nhạc chứ không chỉ nghe giọng hát.

Việc bán CD của Phi Nhung khá tốt, cô tự tin vào điều này và chính nó giúp cô có kinh tế để nuôi 18 đứa con của mình.
Phi Nhung
Bà Thu Dung, giám đốc trung tâm băng nhạc Rạng Đông cũng cho biết đáng lẽ với vai trò nhà sản xuất, ra album về biển đảo quê hương đất nước lúc này mới là thích hợp nhưng với sự chuẩn bị quá lâu và những lý do ở trên, hơn nữa trong album cũng có các ca khúc rất Việt Nam như Tát nước đầu đình, Sài Gòn đẹp lắm... nên êkip vẫn quyết định ra mắt. Ngoài ra đây cũng là dịp để Phi Nhung có cơ hội gặp mặt các anh chị em nghệ sỹ, báo chí sau một thời gian dài.

Phi Nhung là một giọng ca với chất giọng khàn đặc trưng nổi danh và được yêu thích với các ca khúc trữ tình, dân ca đượm buồn mà da diết. Cô còn là một diễn viên đa tài trên phim hay sân khấu kịch, cải lương.
Phi Nhung
Phi Nhung quyết định về Việt Nam khi đang trong gia đoạn đỉnh cao sự nghiệp tại hải ngoại gây nhạc nhiên cho nhiều khán giả trong và ngoài nước.

Có thể nói Phi Nhung cùng với một số nghệ sỹ tên tuổi khác đã đi biểu diễn gần như không sót một vùng nào tại Việt Nam kể cả những nơi xa xôi như Lạng Sơn, Móng Cái đến các tỉnh thành Tây Nguyên và xa hơn như Cà Mau, Bạc Liêu…

Phi Nhung còn cùng sư phụ đã xây chùa Pháp Lạc tại Bình Phước với kinh phí gần một tỷ đồng và đang nhận nuôi 18 em bé mồ côi. Cô coi chúng như con của mình, lo lắng ăn mặc, học hành và cả chăm chút từng giấc ăn giấc ngủ. Cô đã hứa sẽ chăm lo cho tất cả đến tuổi trưởng thành.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn