Phi hành đoàn trúng khí độc, máy bay hạ cánh khẩn

Kinh tếChủ Nhật, 11/05/2014 07:35:00 +07:00

9 thành viên phi hành đoàn trúng khí độc, máy bay Airbus A330 của hãng hàng không US Airways phải hạ cánh khẩn cấp khi bay qua Đại Tây Dương.

Chiếc Airbus A330 của hãng hàng không US Airways chở theo 185 hành khách buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi bay qua Đại Tây Dương vì 9 thành viên phi hành đoàn trúng khí độc.

Máy bay đang trên lộ trình từ thành phố Venice (Ý) tới thành phố Philadelphia (Mỹ). 9 thành viên phi hành đoàn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và nước mắt chảy ra vì trúng khí độc hại trong khi máy bay đang bay ngang qua bờ biển phía tây Ireland.
Xe cứu thương và cứu hỏa đợi sẵn ở sân bay trước khi máy bay cất cánh (Ảnh: Dailymail) 

Cơ trưởng đã liên lạc với trạm kiểm soát không lưu tại sân bay Shannon (Ireland).

Máy bay hạ cánh an toàn sau 15 giờ ngày 10/5 (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Dublin, Ireland.

Tất cả hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán. Ít nhất 6 xe cứu thương và 3 xe cứu hỏa đã túc trực tại sân bay chờ máy bay hạ cánh.

Thành viên phi hành đoàn được đưa tới bệnh viện Beaumont tại Dublin để điều trị. Những hành khác và phi hành đoàn khác đợi qua đêm tại khách sạn gần sân bay.

“Máy bay phải hạ cánh tại Dublin vì một vài người gặp vấn đề về y tế. Các chuyên gia y tế đang kiểm tra sức khỏe của những người đó, và chúng tôi đã sắp xếp một máy bay khác để chở hành khách tới Philadelphia. Không có báo cáo phi công và hành khách gặp vấn đề y tế trước đó”, người phát ngôn của hãng US Airways cho biết.

Hiện, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ và đơn vị điều tra tai nạn hàng không Ireland đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn