Phi công trẻ của 'Hoa hồng trên ngực trái': Tôi thất thu nhiều vì bạn diễn sang Mỹ định cư

Sao ViệtThứ Hai, 17/02/2020 12:33:05 +07:00
(VTC News) -

"Sau phim Hoa hồng trên ngực trái, tôi được mời một số sự kiện và quảng cáo nhưng sau đó bị thất thu nhiều khi Diệu Hương sang Mỹ định cư" - Diễn viên Trọng Nhân chia sẻ.

- Trong cuộc trò chuyện trước đây với báo giớ, anh từng tâm sự về việc bị chèn ép, thậm chí bị hủy vai khi đã ký hợp đồng. Anh có thể chia sẻ rõ thêm về điều này? 

Đúng là tôi từng được mời tham gia vào một bộ phim điện ảnh. Tôi ký hợp đồng với đơn vị sản xuất. Họ cũng chuyển cho tôi tiền tạm ứng. Nhưng ngay trước thời điểm bộ phim bấm máy, hợp đồng của tôi bị thanh lý. Nguyên nhân là do một người khác có thế lực đã tìm cách đẩy tôi ra khỏi bộ phim để đưa "gà" của họ vào.

Tuy nhiên, tôi không thích chia sẻ nhiều về chuyện này. Chuyện bị hủy vai vào phút chót với tôi cũng không có gì quá bất ngờ hay shock.

Tính tôi không thích ồn ào, chuyện nào cho qua được thì cho qua. Tôi quan niệm chuyện gì đến thì phải đến. Nhiều khi cái gì không thuộc về mình hoặc chưa đủ duyên thì có muốn cũng chả được. Mình cứ sống tử tế ông trời đã sắp đặt hết tất cả mọi thứ rồi.

Phi công trẻ của 'Hoa hồng trên ngực trái': Tôi thất thu nhiều vì bạn diễn sang Mỹ định cư  - 1

Dù chỉ là vai phụ nhưng Khang của "Hoa hồng trên ngực trái" rất được khán giả yêu mến.

- Anh từng có mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng, từng được đề cử giải Mai Vàng. Vậy tại sao trong 4 năm qua, anh gần như vắng bóng khỏi màn ảnh?       

Tôi vắng bóng nhưng không có nghĩa là sẽ mãi mãi từ bỏ, không bao giờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh. Tôi nghĩ, việc tạm dừng diễn xuất một thời gian cũng hay, đâu phải cứ xuất hiện quá nhiều là tốt.

Cuộc đời mỗi người sẽ có những bước ngoặt. Với riêng tôi việc Mỹ trở về tham gia Hoa hồng trên ngực trái là là một bước ngoặt đáng kể trong sự nghiệp. Tôi quyết định đóng vai Khang một cách rất nhanh gọn. Tôi không cần suy nghĩ, giống như có ai xúi tôi về để tham gia vai Khang vậy. Tôi nghĩ, vai diễn này và tôi đúng là có duyên. Vai Khang thành công ngoài sự mong đợi và kỳ vọng của tôi.

- Anh từng chia sẻ là đi du lịch rất nhiều. Vậy hiện tại anh có ý định định cư hẳn bên Mỹ hay vẫn đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ? 

Tôi thật sự rất muốn tham gia nhiều dự án của các đạo diễn tử tế nhưng ngặt nổi mình không xuất hiện nhiều thì người ta sẽ quên mặt ngay. Cơ bản bây giờ quá nhiều diễn viên nên các nhà sản xuất, các đạo diễn họ cũng có nhiều sự lựa chọn. Còn tôi ngại đi casting vì tôi không có duyên với việc này. Tôi đi casting lần nào là bị trượt lần đó.

Tôi mong chờ có được vai diễn thật bứt phá để khai thác khả năng diễn xuất của mình sau 4 năm tôi ngưng đóng phim. Hiện tại, tôi rất mong chờ được thể hiện nhiều dạng vai khác nhau để cho mình trải nghiệm, học hỏi tìm tòi. Chính vì điều này nên tôi sẽ ở lại Việt Nam để chờ cơ hội quay lại với phim ảnh.

Phi công trẻ của 'Hoa hồng trên ngực trái': Tôi thất thu nhiều vì bạn diễn sang Mỹ định cư  - 2

Đang ở Mỹ nhưng nhận được lời mời của VFC, Trọng Nhân ngay lập tức quay về Việt Nam tham gia phim "Hoa hồng trên ngực trái".

- Trong số các diễn viên của phim "Hoa hồng trên ngực trái", anh thích diễn xuất của diễn viên nào nhất?   

Tôi thì luôn thích vai Khuê và cách chị Hồng Diễm thể hiện nhân vật, cách thoại nó làm cho tôi đau đáu với từng câu nói của chị ấy.

Tôi chưa từng xem phim chị Diễm đóng cũng như chưa từng tiếp xúc nhưng khi tôi xem qua phim Hoa hồng trên ngực trái thì thật sự tôi khâm phục cũng như nể chị ấy vì diễn quá giỏi.

- Anh nhận xét thế nào về Diệu Hương - bạn diễn của anh trong "Hoa hồng trên ngực trái"?   

Chị Diệu Hương thì làm việc quá chuyên nghiệp lại rất khéo trong cách cư xử với mọi người. Chẳng ai có thể buồn lòng vì chị ấy. Còn diễn xuất thì không phải bàn. Chị ấy học hành tử tế nên dạng vai nào cũng "nuốt trôi" chứ chẳng làm khó được chị.

 - Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh khi tham gia phim "Hoa hồng trên ngực trái"?

Đáng nhớ nhất với tôi chắc mỗi lần có tiệc mọi người trong ê-kíp hay rủ nhau đi ăn uống rất vui và luôn hết mình. Và thú thật tôi rất trân trọng và quý tất cả mọi người trong ê-kíp Hoa hồng trên ngực trái. Đến giờ tôi vẫn còn muốn phim dài thêm chứ chẳng muốn hết.

Phi công trẻ của 'Hoa hồng trên ngực trái': Tôi thất thu nhiều vì bạn diễn sang Mỹ định cư  - 3

 

- Thu nhập từ nghệ thuật của anh thay đổi như thế nào sau khi phim "Hoa hồng trên ngực trái" lên sóng?       

Tôi được mời một số sự kiện và quảng cáo. Nhưng tôi bị thất thu nhiều khi Diệu Hương đi Mỹ định cư vì đa số khách hàng đều muốn cặp đôi San - Khang cùng tham gia. Cứ nhắc tới điều này là tôi ghét chị Diệu Hương kinh khủng (Cười).

- Diễn viên Diệu Hương hơn tuổi anh. Vậy khi thực hiện các cảnh quay tình cảm, cả hai có gặp khó khăn gì không?        •

Tôi chẳng gặp phải khó khăn gì cả. Vì chỉ là đóng phim thôi mà. Diễn viên chuyên nghiệp thì phải luôn đặt công việc lên hàng đầu. May mắn tôi và Diệu Hương đều luôn nghĩ đến công việc nên hoàn thành các cảnh quay rất suôn sẻ.

Cảm ơn anh với những chia sẻ trên!

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn