Phi công người Anh tiên lượng còn rất nặng, tràn khí màng phổi được dẫn lưu

Tin tứcChủ Nhật, 03/05/2020 11:02:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Sở Y tế TP.HCM, phi công người Anh tiên lượng còn rất nặng, tràn khí màng phổi phải, đã dẫn lưu, tiếp tục thở máy.

Ngày 3/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, tình trạng bệnh nhân 91 (phi công người Anh, 43 tuổi) được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đang ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, tràn khí màng phổi phải, đã dẫn lưu, tiếp tục thở máy.

Bệnh nhân cũng tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona, tuy nhiên tiên lượng vẫn còn rất nặng.

Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết, tính tới nay thành phố có 54 bệnh nhân COVID-19 trong đó 53 ca khỏi và xuất viện, tiếp tục theo dõi thêm.

Trong thời gian cách ly, theo dõi những bệnh nhân được xuất viện, ngành Y tế thành phố ghi nhân 6 ca dương tính trở lại gồm các bệnh nhân: 92, 207, 124, 151, 224, 235, trong đó 5 bệnh nhân liên quan tới bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2).

Phi công người Anh tiên lượng còn rất nặng, tràn khí màng phổi được dẫn lưu - 1

Bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. (Ảnh minh hoạ)

TP.HCM hiện đang theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm 47 bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện, trong đó có 9 người đã xuất viện trên 30 ngày. Riêng những người tiếp xúc gần với bệnh nhân tái dương tính cũng được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, cách ly tại nhà.

TP.HCM thực hiện nghiêm việc giám sát toàn bộ tổ bay các chuyên bay quốc tế có lưu trú tại thành phố, hiện đã lấy mẫu xét nghiệm 266 người, 235 người cho kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Hiện TP.HCM chỉ còn 90 người đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung, 178 người đang thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà.

Video: Bác sĩ Việt Nam trên tuyến đầu chống COVID-19 tại Séc

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn