Phi công Mỹ chụp ảnh tự sướng, đọc sách, chải ria mép khi đang bay

Thế giớiThứ Bảy, 09/11/2019 12:01:00 +07:00

Báo cáo về vụ va chạm trên không trung gây chết người cho thấy phi công Mỹ chụp ảnh tự sướng và đọc sách khi đang điều khiển máy bay phản lực.

Telegraph dẫn báo cáo về vụ tai nạn năm 2018 khiến 6 người thiệt mạng tiết lộ, nhóm phi công chiến cơ Mỹ bị khiển trách nặng nề vì chụp ảnh tự sướng và đọc sách trong buồng lái máy bay phản lực của họ, 

Các phi công có hành vi vi phạm đóng quân tại Trạm Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản.

Báo cáo về tai nạn lưu hành nội bộ trong quân đội Mỹ, được trao lại cho chính phủ Nhật Bản vào cuối tháng 9. Báo cáo lên án sự thiếu chuyên nghiệp của các thành viên Không Đoàn 242 Thủy quân Lục chiến Yểm trợ và Tấn công dưới mọi thời tiết (Marine All Weather Attack Fighter Squadron 242) của Mỹ. 

doc sach

Phi công Mỹ đăng ảnh đọc sách trong buồng lái. (Ảnh: Telegraph) 

Báo cáo khẳng định đơn vị này không được giám sát đầy đủ và chỉ huy không chuyên nghiệp. Một số uống rượu quá mức cho phép, vi phạm luật lệ và các nguyên tắc đào tạo cơ bản của hàng không chuyên nghiệp. 

2 trong số 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn năm 2018 bị phát hiện có thuốc ngủ trong nước tiểu. 

4 sĩ quan trong đơn vị này bị cách chức, trong đó một chỉ huy bị phát hiện đăng ảnh tự sướng lên WhatsApp khoe cảnh đang bay mà không có mặt nạ dưỡng khí và kính bảo hộ. 

Báo cáo cũng "đào lại" hình ảnh một phi công đang đọc tiểu thuyết và tay không đặt trên bộ phận điều khiển. Một hình ảnh khác cho thấy phi công bận chải ria mép bằng lược. 

Giới chức Nhật Bản hết sức tức giận sau khi nhận được báo cáo này. 

"Báo cáo cho thấy một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn năm 2018 là do các quy tắc trong đơn vị này bị coi nhẹ", Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho hay. 

"Vận hành máy bay quân sự Mỹ một cách an toàn là tiền đề quan trọng của lực lượng Mỹ đóng tại Nhật Bản và không nên tồn tại bất cứ điều gì khiến người dân địa phương lo lắng", ông này cho biết thêm. 

Yoshihiko Fukuda, Thị trưởng Iwakuni trình báo cáo này trước truyền thông trong cuộc họp báo hồi giữa tuần. 

"Tôi hy vọng mỗi thành viên của đơn vị này sẽ suy nghĩ về việc hành động của họ khiến người dân Iwakuni khó chịu đến mức nào và nó tổn hại ra sao tới niềm tin mà họ đặt vào các lực lượng Mỹ", ông Fukuda, mô tả hành động của các phi công là thái quá. 

Thiếu Tá Brian Block, phát ngôn của Lực lượng Viễn chinh Biển III của Mỹ đóng tại Okinawa khẳng định an toàn hàng không là ưu tiêu hàng đầu của Thủy quân Lục chiến Mỹ. 

"Những thông tin trong cuộc điều tra xác nhận lại tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro, xác định các điều kiện không an toàn và đảm bảo các biện pháp kiểm soát nội bộ được tuân thủ", ông này cho hay. 

Vụ va chạm trên không xảy ra vào tháng 12/2018 giữa máy bay chiến đấu F/A-18 của Thủy quân Lục chiến Mỹ và máy bay chở dầu KC-130 ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Kochi, Nhật Bản. 

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, 2 máy bay đang thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không vào ban đêm. Sau khi va chạm, chúng đồng loạt rơi xuống biển Thái Bình Dương khiến 6 người thiệt mạng.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn