Phi công chiến đấu Nga có vũ khí mới: Bắn nhanh như AK, nhỏ gọn như súng lục

Quân sựThứ Năm, 16/09/2021 08:55:00 +07:00
(VTC News) -

Phi công chiến đấu Nga từ lâu đã cần tới một mẫu súng tự động mạnh mẽ hơn nhưng phải nhỏ gọn để mang theo lên máy bay.

Những yêu cầu trên sẽ sớm được đáp ứng trong tương lai khi mới đây Bộ Quốc phòng Nga quyết định đưa vào trang bị thử nghiệm một mẫu súng tiểu liên mới cho các đơn vị không quân thuộc Lục quân lẫn Không quân.

Theo như mô tả của RIA Novosti, PPK-20 – mẫu súng tiểu liên mới của phi công chiến đấu Nga có thiết kế nhỏ gọn, mạnh mẽ, bắn cực nhanh và ít ồn ào. Nếu được thông qua, PPK-20 sẽ trở thành mẫu súng tiêu chuẩn được trang bị bộ dụng cụ sinh tồn cho các phi công Nga trong tương lai.

Ở thời điểm hiện tại các phi công chiến đấu Nga vẫn phải sử dụng các mẫu vũ khí có từ thời Liên Xô để phòng vệ trong trường hợp chẳng may rơi xuống các khu vực thù địch khi thực hiện nhiệm vụ.

Phi công chiến đấu Nga có vũ khí mới: Bắn nhanh như AK, nhỏ gọn như súng lục - 1

Súng tiểu liên PPK-20 cải tiến được Kalashnikov giới thiệu tại Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế Army-2021. (Ảnh: RIA)

Một nguồn tin công nghiệp hàng không Nga tiết lộ với RIA Novosti rằng các tướng lĩnh không quân Nga đã quyết định đưa súng tiểu liên PPK-20 vào trang bị cho các phi đội tiêm kích, cường kích và máy bay ném bom, nó sẽ sớm được bổ sung vào bộ dụng cụ sinh tồn cho các phi công.

Vũ khí giúp phi công Nga sống sót

PPK-20 là súng tiểu liên do tập đoàn vũ khí Kalashnikov của Nga phát triển sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 9x19mm "Parabellum". Nó được thiết kế dựa trên cơ sở mẫu súng tiểu liên Vityaz-SN. PPK-20 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2020, đến Diễn đàn kỹ thuật - quân sự quốc tế Army 2021 nó tiếp tục được Kalashnikov giới thiệu lại với một thiết kế hoàn toàn mới.

Theo đó, Kalashnikov đã có những cải tiến đáng kể đối với PPK-20, biến nó thành mẫu vũ khí nhỏ gọn và mạnh mẽ hơn, trọng lượng của súng chỉ còn 2,6kg (chưa bao gồm đạn), chiều dài súng khi gấp báng là 410mm (PPK-20 đời đầu là 640mm, AK-74U là 490mm). Súng cũng được bổ sung thêm các thanh ray picatinny cho phép gắn các loại kính ngắm quang học hoặc chỉ thị laser; ống giảm thanh cũng là một bổ sung đáng chú ý của PPK-20.

Phi công chiến đấu Nga có vũ khí mới: Bắn nhanh như AK, nhỏ gọn như súng lục - 2
Phi công chiến đấu Nga có vũ khí mới: Bắn nhanh như AK, nhỏ gọn như súng lục - 3

Thiết kế của PPK-20 được đánh giá nhỏ gọn và mạnh mẽ hơn so với một số mẫu súng tiểu liên trước đó của Nga, điều quan trọng là nó có thể gấp gọn vào bên trong túi dụng cụ sinh tồn trên máy bay. (Ảnh: bastion-karpenko)

Về hỏa lực, PPK-20 có tầm bắn hiệu quả 360m, tốc độ bắn 800 viên/phút, đi kèm hộp tiếp đạn 30 viên. Ngoài đạn tiêu chuẩn 9x19mm, súng còn có thể bắn được đạn xuyên giáp 7N21.

Theo giới thiệu của Kalashnikov, PPK-20 được thiết kế để có thể bắn cả hai tay trái hoặc phải tùy theo tay thuận của người lính, báng súng có thể điều chỉnh theo chiều cao người dùng, cụm lẫy chế độ bắn và khóa được bố trí ở cả hai bên thân súng.

“Khi gấp báng súng lại, PPK-20 chiếm rất ít không gian và dễ dàng bỏ vào bộ dụng cụ sinh tồn trên máy bay hay thậm chí là bộ đồ bay của phi công cho từng nhiệm vụ cụ thể”, Vitaly Boyko, đại diện của Kalashnikov cho biết.

Cũng theo đại diện Kalashnikov, việc PPK-20 được bổ sung thêm ống giảm thanh sẽ giúp phi công tác chiến hiện quả trong vùng hậu cứ của đối phương, hạn chế nguy cơ bị phát hiện cũng như tăng cơ hội sống sót.

Phi công chiến đấu Nga có vũ khí mới: Bắn nhanh như AK, nhỏ gọn như súng lục - 4

Thiết kế nhỏ gọn của PPK-20 khi gấp báng nhưng nó vẫn có thể gắn thêm các thiết bị hỗ trợ tác xạ. (Ảnh: Kalashnikov)

Sẵn sàng cho mọi tình huống

"Nhu cầu thay thế vũ khí tự động của các phi công chiến đấu Nga đã được đưa ra từ lâu”, Đại tá Sergei Yekimov nói với RIA Novosti. Cũng theo sĩ quan người Nga, trang bị của phi công chiến đấu hiện tại quá sơ sài, bộ đồ bay của họ chỉ có thể mang theo một quả lựu đạn, một súng ngắn tự động Stechkin APS cùng 5 băng đạn (20 viên mỗi băng).

Cũng với trang bị ít ỏi trên, Thiếu tá, phi công chiến đấu Roman Filipov đã anh dũng chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố ở Syria sau chiếc cường kích Su-25 của anh bị bắn hạ tại Idlib vào tháng 2/2018. Khi bị kẻ thù phát hiện và bao vây, Thiếu tá Filipov đã quyết định tự sát bằng quả lựu đạn duy nhất để tránh bị bắt sống.

Thiếu tá Roman Filipov sau đó đã được Bộ Quốc phòng Nga phong tặng huân chương cao quý nhất là Anh hùng nước Nga.

Phi công chiến đấu Nga có vũ khí mới: Bắn nhanh như AK, nhỏ gọn như súng lục - 5

Thiếu tá, phi công Roman Filipov. (Ảnh: cont.ws)

Rõ ràng, nếu các phi công chiến đấu Nga được trang bị tốt hơn cơ hội họ sống sót trong những trường hợp như trên sẽ tăng lên.

Cũng phải nói thêm rằng súng và lựu đạn chỉ là một phần nhỏ trong bộ dụng cụ sinh tồn mà các phi công Nga được trang bị trên máy bay. Trong đó còn có bộ đồ sơ cứu, đồ hộp ăn liền, diêm, dụng cụ câu cá, pháo sáng, la bàn, đèn hiệu, đèn pin, bộ đàm, nước, xuồng tự bơm hơi và bộ phát tín hiệu cấp cứu dưới nước.

Bộ dụng cụ sinh tồn thông thường được đặt bên dưới ghế phóng khẩn cấp trên chiến đấu cơ hoặc dưới ghế ngồi trực thăng. Ngoài ra phi công cũng có một số dụng cụ sinh tồn bên trong bộ đồ bay. Tuy nhiên nhiều đánh giá cho rằng các bộ đồ bay và cả bộ dụng cụ sinh tồn đang được phi công Nga sử dụng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của họ nếu xảy ra tình huống khẩn cấp.

Phi công chiến đấu Nga có vũ khí mới: Bắn nhanh như AK, nhỏ gọn như súng lục - 6

Một phần bộ dụng cụ sinh tồn đang được các phi công chiến đấu Nga sử dụng.

Với yêu cầu tác chiến của không quân Nga hiện tại, phạm vi hoạt động của các chiến đấu cơ ngày càng tăng, điều đó đồng nghĩa với việc các phi công cần thiết bị hỗ trợ định vị vệ tinh hiện đại hơn để đơn giản hóa việc định hướng của họ trên mặt trong trường hợp khẩn cấp.

Các chuyên gia nhận định phi công Nga cần thêm đồ ngụy trang mùa đông hoặc sa mạc trong bộ dụng cụ sinh tồn vì các phi công chủ yếu mang đồ bay màu xanh dương hoặc áo trang bị màu lục dễ dẫn đến việc bị phát hiện khi hoạt động bên dưới mặt đất. Tăng cường khẩu phần ăn cũng được đề cập tới.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn