Phép màu nào cho Liverpool, Man Utd?

Thể thaoThứ Sáu, 09/05/2014 07:00:00 +07:00

Sau vòng đấu thứ 37, mọi thứ hạng ở Premier League gần như đã được định đoạt. Liệu phép màu có xảy ra với Man Utd và Liverpool?

(VTC News) - Sau vòng đấu thứ 37, mọi thứ hạng ở Premier League gần như đã được định đoạt. Liệu phép màu có xảy ra với Man Utd và Liverpool?

Man City rộng cửa vô địch,  Man Utd nguy cơ mất vé dự Europa League
Với trận thắng trước Aston Villa, Man City coi như đã chạm một tay vào chức vô địch Premier League mùa giải này. Ở vòng đấu cuối, thầy trò Pellegrini chỉ cần thêm một trận hòa trên sân nhà trước Westham là mọi nỗ lực của Liverpool sẽ trở nên vô nghĩa. 
Hiện tại, hiệu số bàn thắng bại của Man City là +63 (100-37), con số này của The Kop chỉ là +50 (99-49). Điều đó đồng nghĩa nếu 2 đội bằng điểm nhau, The Citizens sẽ trở thành tân vương của nước Anh, bởi ngôi vô địch giải ngoại hạng sẽ được quyết định bằng hiệu số bàn thắng.
Man city vô địch
Không gì có thể ngăn cản Man City lên ngôi vô địch 
Liverpool chỉ có thể tự trách mình khi đã đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Thất bại trước Chelsea và trận hòa tai hại với Crystal Palace đã khiến mọi nỗ lực trước đó của thầy trò Brendan Rodgers 'đổ sông đổ biển'. Giờ đây, chỉ một phép màu mới có thể giúp CLB vùng Merseyside giành được chiếc cúp bạc Premier League sau 24 năm chờ đợi. Nhưng trước khi nghĩ tới điều thần kỳ tại Etihad trong trận đấu giữa Man City và Westham, nhiệm vụ của Lữ đoàn đỏ là phải giành bằng được 3 điểm trước Newcastle trên sân nhà Anfield.
Ngoài cuộc chiến phân định ngôi vương giữa Man City và Liverpool, chủ nhân của 2 vị trí còn lại trong Top 4, đồng nghĩa với 2 tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa tới cũng đã được xác định, đó chính là Chelsea và Arsenal. Như vậy, bất ngờ đã không xảy ra khi 'hiện tượng' Everton tỏ ra đuối sức ở giai đoạn nước rút, đành ngậm ngùi dự Europa League vào năm sau.
Ngoài Everton và Hull City đã cầm chắc trong tay hai tấm vé dự Europa League mùa tới, suất còn lại sẽ là cuộc chiến tay đôi giữa Man Utd và Tottenham Hotspur. Hiện tại, Gà trống đang hơn Quỷ đỏ 3 điểm nhưng thua kém hiệu số bàn thắng bại. Do vậy, nếu Tottenham thất bại trước Aston Villa còn Man Utd đánh bại Southampton, đội bóng của Ryan Giggs sẽ được dự Europa League. Tuy nhiên, điều này là rất khó xảy ra khi Tottenham sẽ được thi đấu trận cuối cùng trên sân nhà.
Manchester united
Tấm vé dự Europa League đã rời xa tấm với của Man Utd 
Xác định 3 cái tên sẽ xuống hạng, Sunderland thoát hiểm thần kỳ
Với trận thắng 2-0 trước West Brom, Sunderland đã chính thức trụ hạng với 38 điểm giành được sau 37 trận đấu. Đáng chú ý, đây được xem là một trong những màn 'thoát hiểm' vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League khi mới chỉ 4 vòng đấu trước, Mèo đen còn đang ngụp lặn ở dưới đáy BXH. Để có được vị trí thứ 14 hiện tại, đoàn quân của Gus Poyet đã lần lượt đánh bại Chelsea, Man Utd và cầm hòa được cả Man City chỉ trong vòng 5 trận đấu gần đây nhất.
Cũng sau vòng đấu thứ 37, Premier League đã xác định được 2 cái tên chắc chắn phải xuống chơi ở giải hạng nhất vào năm sau, đó chính là Cardiff City và Fulham. Norwich City cũng nắm tới 99% khả năng trở lại giải hạng Nhất khi kém West Brom 3 điểm đồng thời thua xa về hiệu số bàn thắng bại. Đây cũng là 3 đội bóng sở hữu hàng phòng ngự tệ nhất giải ngoại hạng mùa này số tổng số bàn thua lần lượt là 72, 83 và 60 bàn.
Cuộc chiến vua phá lưới : Suarez trước cơ hội làm nên lịch sử
Với bàn thắng vào lưới Crystal Palace trong trận đấu muộn vòng 37, Luis Suarez đã chính thức bắt kịp kỷ lục ghi 31 bàn trong một mùa giải Premier League do bộ đôi Alan Shearer (1995/96) và Cristiano Ronaldo (2007/08) nắm giữ. Chỉ cần thêm một pha lập công nữa, chân sút của Liverpool sẽ chính thức đi vào lịch sử giải ngoại hạng với tư cách cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải, kể từ khi FA rút gọn số CLB tham dự Premier League từ 22 xuống còn 20 đội.
Suarez
Suarez sẽ thiết lập kỷ lục ghi bàn mới tại Premier League? 
Ngoài Luis Suarez, giải ngoại hạng mùa này còn được chứng kiến thêm một kỳ tích nữa khi Yaya Toure đã chính thức trở thành tiền vệ trung tâm thứ 2 trong lịch sử cán mốc 20 bàn thắng/mùa, sau pha lập công vào lưới Aston Villa. 
Trước đó, Frank Lampard là cầu thủ duy nhất đạt tới cột mốc này với 22 bàn thắng ở mùa bóng 2009-2010. Sẽ là một mùa giải đại thành công với ngôi sao người Bờ Biển Ngà nếu anh lập được cú hattrick ở vòng đấu cuối cùng, qua đó trở thành tiền vệ trung tâm săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử Premier League.
Ngoài Luis Suarez và Yaya Toure, top 5 chân sút xuất sắc nhất nước Anh mùa giải này còn có Daniel Sturridge (Liverpool, 21 bàn), Wayne Rooney (Man Utd, 17 bàn) và Sergio Aguero (Man City, 17 bàn).

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn