Phe nổi dậy Syria thấp thỏm chờ vũ khí Mỹ

Thế giớiThứ Tư, 24/07/2013 02:53:00 +07:00

(VTC News) - Trang tin RIA của Nga nói lực lượng nổi dậy chống Tổng thống Assad ở Syria đang hi vọng nhận được viện trợ vũ khí từ Mỹ trong tháng tới.

(VTC News) - Trang tin RIA của Nga nói lực lượng nổi dậy chống Tổng thống Assad ở Syria đang hi vọng nhận được viện trợ vũ khí từ Mỹ trong tháng tới.

Theo các phương tiện truyền thông, việc các phiến quân Syria có nhận được vũ khí hay không phụ thuộc vào hai viện của Quốc hội Mỹ.

Tờ New York Times trích lời một nhà lãnh đạo phe nổi dậy ở Syria nói: "Chúng tôi nghĩ sẽ là tháng 8 này vũ khí sẽ tới".

Các bộ phận liên quan đến tình báo trong cả Hạ và Thượng viện Mỹ được trang RT nói là đã ký vào bản kế hoạch của Nhà Trắng để hỗ trợ nguồn lực cho CIA nhằm cung cấp vũ khí, huấn luyện, hậu cần và đảm nhận công tác tình báo cho phe nổi dậy ở Syria.

Hiện nay, thời gian giao hàng của Mỹ cho các phiến quân Syria vẫn chưa rõ ràng nhưng theo một số tờ báo uy tín như Washington Post, có thể quá trình này sẽ bắt đầu trong một vài tuần tới.

phiến quân syria
Binh sĩ nổi dậy Syria cầm AK di chuyển trên đường phố 

Những người ủng hộ phe nổi dậy hy vọng chuyến hàng sẽ đến tay các chiến binh vào tháng 8 và có cả những vũ khí cá nhân như súng trường, súng chống tăng. Thông tin trên được Reuters trích lời Louay Sakka, người sáng lập Nhóm ủng hộ Syria, tổ chức 'chống lưng' cho Quân đội Syria Tự do.

Theo RT, Hạ nghị sĩ Mike Rogers, thành viên Đảng cộng hòa đến từ Michigan và đứng đầu Ủy ban tình báo Hạ viện nói cơ quan này đã phê duyệt bản kế hoạch của Nhà Trắng, trong khi đó Ủy ban tình báo Thượng viện đã làm điều này từ tuần trước.

phiến  quân syria
Binh sĩ nổi dậy và súng RPG ở Aleppo

Ngày 22/7 vừa qua, tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói Washington có thể thực hiện một loạt sứ mệnh để hỗ trợ lực lượng nổi dậy ở Syria trong cuộc chiến chống lại quân chính phủ.

Trước đây, Mỹ đã nhiều lần viện trợ nhân đạo và phi quân sự cho lực lượng nổi dậy ở Syria. Tuy nhiên, tháng trước Nhà Trắng đã quyết định hỗ trợ quân sự sau khi tuyên bố quân chính phủ đã nhiều lần sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc xung đột.

Trong khi đó, Nga và Mỹ hiện vẫn đang bất đồng trong vấn đề Syria. Matxcơva cho biết việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho phe nổi dậy sẽ khiến bạo lực leo thang và dẫn đến tình trạng hỗn loạn khi phe nổi dậy áp đảo được quân chính phủ.

Giải Nhi

Bình luận
vtcnews.vn