Phê chuẩn bà Phan Thị Thắng làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Thời sựThứ Tư, 31/07/2019 11:55:00 +07:00

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Phan Thị Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Sáng 31/7, HĐND TP.HCM đã tổ chức công bố và trao quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phê chuẩn kết quả bầu bà Phan Thị Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Phan Thị Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Thắng cho biết, bà sẽ mang hết khả năng, năng lực của mình, đồng thời mong được đón nhận sự chỉ dạy, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, của đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

trao quyet dinh

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Phan Thị Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. 

Trước đó, vào chiều 12/7, tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa IX, bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM với tỷ lệ 92 phiếu/97 đại biểu có mặt (hơn 89%). 

Như vậy, Thường trực HĐND TP.HCM hiện nay đủ 3 người gồm: Bà Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch), ông Phạm Đức Hải và bà Phan Thị Thắng (cùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch)..

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê quán tỉnh Long An; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán, Đại học Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.  

Bà Thắng bắt đầu quá trình công tác tại Phòng Tài chính – Kế toán huyện Bình Chánh từ năm 1997 đến 2003.

Sau đó, bà đến công tác tại quận Bình Tân, giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND phường Bình trị Đông A, Bí thư Đảng ủy phường Bình trị Đông A, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Bình Tân (2009-2012), Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân (2012-2013).

Từ tháng 7/2013 đến nay bà công tác tại Sở Tài chính, giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính (2013-2015), Giám đốc Sở Tài chính.

Bà cũng là đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

QUANG ANH
Bình luận
vtcnews.vn