Phẫu thuật xuyên đêm cứu bé trai 4 tuổi bị cây gỗ đè đứt phế quản

Sức khỏeThứ Ba, 11/06/2019 16:33:00 +07:00

Cây gỗ lớn đè vào người bé trai 4 tuổi ở Quảng Ninh làm đứt phế quản gốc, chèn ép tim, phổi, gây suy hô hấp nặng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công cho trường hợp bệnh nhi T.H.T., 4 tuổi, trú tại Quảng Ninh, bị cây gỗ lớn đè đứt phế quản nguy kịch.

Gia đình cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, mặc dù bé T. đã được đưa tới Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Do tình trạng bệnh quá nặng, bé T. được đặt ống nội khí quản, dẫn lưu khí màng phổi 2 bên rồi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tại đây bệnh nhi nhập viện trong tình trạng khó thở nhiều, tím tái, chảy máu mũi, miệng, sưng nề vùng ngực, đầu và mặt. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhi bị đa chấn thương, tình trạng rất nguy kịch do phế quản gốc bị đứt chèn ép tim, phổi, gây suy hô hấp nhanh.

benh nhi

 Bé T. được cứu sống kịp thời sau khi gặp tai nạn cây gỗ lớn đè đứt phế quản. (Ảnh: BVCC)

Nhận thấy đây là trường hợp bệnh nặng, phức tạp, nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ nguy hiểm tới tính mạng, các bác sĩ bệnh viện quyết định phẫu thuật ngay trong đêm nhờ hội chẩn từ xa với các chuyên gia đầu ngành tuyến Trung ương (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

Trong khi mổ, các bác sĩ phát hiện thấy phế quản gốc phải của bệnh nhi bị đứt rời khỏi ngã ba khí phế quản gây tình trạng suy hô hấp do không khí không vào được hai phổi, nồng độ oxy trong máu sụt nghiêm trọng dần xuống 0, nhịp tim chậm dần, rời rạc.

Ngay lập tức, các bác sĩ tìm lại đoạn phế quản phải bị đứt đưa ống nội khí quản vào, tái lập thông khí hai phổi.

Rất may, sau khi hồi sức tích cực tim phổi bằng hệ thống nhân tạo, tim bệnh nhi đập đều trở lại, nồng độ oxy máu được duy trì > 90%, đủ để thực hiện khâu nối lại phế quản phải vào ngã ba khí phế quản.

Sau khoảng 3 tiếng phẫu thuật căng thẳng, tình trạng bệnh nhi tiến triển tích cực, không còn tràn khí màng phổi, cải thiện tình trạng suy hô hấp, dấu hiệu sinh tồn ổn định, duy trì an thần thở máy. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, bệnh nhi vẫn tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo Ths. BS Phạm Việt Hùng – Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhi T. bị tổn thương rất nặng nề. Vì không khí từ đường thở qua mũi miệng sẽ không vào phổi mà tràn ra hai lồng ngực gây chèn ép tim phổi cấp, nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhi có thể thiệt mạng.

Do vậy, bác sĩ Hùng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ cần quan tâm, chú ý tới những lúc trẻ chơi đùa để tránh cho các bé gặp phải những tai nạn không đáng có.

Ngoài ra, khi không may gặp tai nạn như trên, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt, để được cấp cứu kịp thời, hạn chế tối đa di chứng có thể xảy ra.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn