Phẫu thuật tách cặp song sinh dính liền: Những đường rạch da đầu tiên ổn định

Tin tứcThứ Tư, 15/07/2020 11:58:18 +07:00
(VTC News) -

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, hiện có 93 y, bác sĩ cả trong và bên ngoài phòng mổ đang nỗ lực hết mình để đem lại sự sống bình thường cho hai bé.

Sáng 15/7, gần 100 người, trong đó có 60 y, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM phối hợp cùng 30 chuyên gia từ các bệnh viện và trung tâm lớn trên cả nước tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng, để tách đôi hai bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi bị dính liền phức tạp vùng bụng chậu ngay từ khi mới ra đời.

Phẫu thuật tách cặp song sinh dính liền: Những đường rạch da đầu tiên ổn định - 1

Lúc 9h51, các bác sĩ bắt đầu rạch da đường đầu tiên.

Theo Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, khoảng gần 10h bác sĩ Trương Quang Định (Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - Trưởng ê-kíp phẫu thuật) rạch da đường đầu tiên, bắt đầu cuộc phẫu thuật.

Sau đó, bác sĩ Trần Văn Dương (Bệnh viện Chợ Rẫy) Trưởng nhóm phẫu thuật tạo hình bắt đầu rạch da, cân cơ và mổ bụng tách 2 bé.

Tiếp theo, nhóm phẫu thuật ngoại tổng quát tiến vào thám sát ruột và tiến hành phương án chia đôi ruột.

Được biết, nhóm phẫu thuật niệu đang chuẩn bị để tiếp tục tách bàng quang, niệu quang, tử cung, âm đạo, buồng trứng cho 2 bé sau khi nhóm ngoại tổng quát thực hiện xong.

Tất cả những dị tật của 2 bé phù hợp với những dự liệu trước phẫu thuật.

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, sẽ luôn duy trì 20-30 y, bác sĩ trong nhóm mổ ở phòng mổ chính.

Video: Bên trong phòng phẫu thuật tách rời 2 bé song sinh dính liền

Minh Huy - Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn