Phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ trong khu cách ly tại Hưng Yên

Tin tứcThứ Hai, 01/02/2021 09:39:16 +07:00
(VTC News) -

Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho một sản phụ đang chờ sinh trong khu cách ly.

Ngày 28/1 sản phụ L.T.N.A., 23 tuổi, được đưa vào khu điều trị cách ly của Trung tâm y tế huyện Văn Lâm (Hưng Yên) khi đang mang thai 40 tuần.

Thời điểm này, chị A. xuất hiện đau tức bụng từng cơn kèm ra nhầy hồng âm đạo, được chẩn đoán chuyển dạ đẻ lần 1 thai 40 tuần ngôi đầu. Do có yếu tố dịch tễ với COVID-19, 15h50 ngày 31/1, chị A. được chuyển đến theo dõi, điều trị chờ sinh tại khoa điều trị cách ly, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên.

Phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ trong khu cách ly tại Hưng Yên - 1

Sản phụ L.T.N.A. sinh con an toàn trong khu cách ly.

Quá trình thăm khám, các bác sĩ cho biết, sản phụ có tim thai tần số 145 lần/phút, không ho, không sốt, không đau ngực, không khó thở, nhiệt độ cơ thể 36,5 độ C, cơn co tử cung tần số 2, CTC mở 2 cm, ngôi thóp trước, ối còn, siêu âm 1 thai cân nặng ước tính khoảng 3226 gr, rau ối bình thường.

Do tiên lượng đẻ đường âm đạo khó khăn, kíp trực đã hội chẩn với Ban Giám đốc bệnh viện quyết định đình chỉ thai nghén bằng phẫu thuật và tiến hành mổ lấy thai cho sản phụ ngay tại khu cách ly.

18h ngày 31/1, sản phụ A. sinh một bé trai hồng hào khỏe mạnh với cân nặng 3,2kg. Hiện sức khỏe cả 2 mẹ con sản phụ đều ổn định.

Tuy nhiên, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết, do chưa hết thời gian cách ly nên công tác kiểm soát nhiễm khuẩn hết sức nghiêm ngặt. Bệnh viện sẽ bảo đảm an toàn cho mẹ và con sau sinh tại phòng riêng biệt trong khu cách ly.  

Phạm Quý
Chuyên đề:
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp