Phẫu thuật 3 lần, bé trai bị đâm xuyên sọ đã cười tươi

Thời sựThứ Ba, 26/01/2016 06:22:00 +07:00

Bé trai bị đâm xuyên sọ được xuất viện sau 2 tháng điều trị nhiễm trùng mảng nào từ vết dao đâm.

(VTC News) - Sau 2 tháng nhập viện điều trị nhiễm trùng màng não từ vết dao đâm, sáng nay bé Dương Minh Phát đã được xuất viện. 

Ngày 26/1, trả lời PV VTC News, Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, ca mổ giải quyết dịch ứ trong não của bé trai bị đâm xuyên sọ đã thành công và bé đang bình phục sức khỏe trở lại.

"Sau ca mổ, bé Dương Minh Phát có những hoạt động tốt hơn, phản ứng nhanh và luôn tươi cười”, vị bác sĩ nói.
Hình ảnh bé Phát trước đó tại bệnh viện Nhi Đồng 1 
Như VTC News đã thông tin, bé Dương Minh Phát sinh ngày 28/7/2015, là con của chị Võ Thị Hồng Duyên (ở tỉnh Vĩnh Long). Vào khoảng 3h ngày 8/8, bé Phát đang được điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì bất ngờ bị bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, quê ở Bến Tre) cầm con dao dài 28 cm đâm xuyên sọ, thủng não. 

Sau khi được sơ cứu, bé Phát được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị và được xuất viện không lâu sau đó.

Đến ngày 17/11/2015, bé Dương Minh Phát nhập viện Nhi Đồng 1 lần thứ 3 do viêm màng não mủ, bé sốt 39 độ C, bỏ bú liên tục, co giật... 
Niềm vui của gia đình khi nhìn nụ cười rạng rỡ của bé Phát
Niềm vui của gia đình khi nhìn nụ cười rạng rỡ của bé Phát  
Sau quá trình hội chẩn, chiều 14/12, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) phẫu thuật làm sạch khối tụ dịch trong não, lắp lại hộp sọ cho bé Phát.

Ngày 14/1, do dịch não tuỷ còn tồn đọng nên các bác sỹ mổ lần 3, đến nay kết quả xét nghiệm cho thấy dịch não tuỷ đã sạch, bé Phát đang trong quá trình hồi phục.

Video: Bé trai 9 tháng tuổi bị bảo mẫu hành hạ

Huy Cường-Thanh Hải

Bình luận
vtcnews.vn