Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là thực hiện chính sách an sinh xã hội

An SinhThứ Bảy, 30/10/2021 11:40:00 +07:00
(VTC News) -

Một trong những nhiệm vụ chính trị thực hiện chính sách an sinh xã hội ở xã Tam Cường là phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Trả lời PV VTC News, ông Đinh Hữu Lâm – Chủ tịch UBND xã Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, UBND xã coi việc phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ chính trị thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Để thực hiện được việc này, UBND xã Tam Cường thường xuyên trao đổi với lãnh đạo cơ quan BHXH huyện Vĩnh Bảo, chỉ đạo tổ đại lý thu BHYT của xã duy trì và phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Mục tiêu của xã Tam Cường là tất cả người dân lao động trên các lĩnh vực, công việc đều hiểu về chính sách, quyền lợi trong việc tham gia BHXH tự nguyện, để được hưởng chế độ của Nhà nước theo quy định trong Luật lao động và Luật BHXH.

Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là thực hiện chính sách an sinh xã hội - 1

Chủ tịch UBND xã Tam Cường (Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Đặc biệt, chúng tôi hướng tới những hộ có mức sống trung bình và hộ nghèo, cận nghèo được tham gia đóng BHXH tự nguyện là việc làm cần thiết”, ông Lâm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, UBND xã Tam Cường tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, thông qua các cuộc họp của địa phương; tổ chức tuyên truyền chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện tới người dân tại các thôn và tại nhà văn hóa xã. Mỗi cuộc họp, lãnh đạo địa phương đến dự và trao đổi cùng người dân.

Xã có 11 thôn gồm 2.418 hộ gia đình với 8.120 nhân khẩu, nền kinh tế những năm qua phát triển tương đối toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 14,9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 50.000.00 đồng/người/năm.

Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là thực hiện chính sách an sinh xã hội - 2

Mục tiêu của xã Tam Cường là tất cả người dân lao động trên các lĩnh vực, công việc đều hiểu về chính sách, quyền lợi trong việc tham gia BHXH tự nguyện, để được hưởng chế độ của Nhà nước theo quy định trong Luật lao động và Luật BHXH.

Qua số liệu thống kê, toàn xã Tam Cường có gần 2.000 trường hợp là lao động tự do có thể tham gia BHXH tự nguyện. Đến thời điểm hiện tại, xã có 261 người tham gia loại hình bảo hiểm này, trong đó 12 người được chuyến nối sổ đóng tiếp ở công ty và 6 người đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng theo chế độ của Nhà nước.

Riêng 10 tháng đầu năm 2021, địa phương phát triển được 45 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, khu phố Nam Am (xã Tam Cường, Vĩnh Bảo) có 39/41 hộ gia đình có người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó nhiều hộ cả gia đình hoặc 2 vợ chồng tham gia.

Đóng BHXH tự nguyện được 2 năm nay, ông Đào Mạnh Duy – người dân khu phố Nam Am cho hay, sau khi nghe cán bộ chính sách tư vấn về BHXH, ông và vợ đã tham gia để sau này khi về già có lương hưu. Từ đó, ông ngày càng thấy được nhiều ưu điểm của loại hình bảo hiểm này.

Bà Đinh Thị Hưng (50 tuổi), cũng là một trong những người dân khu phố Nam Am tham gia BHXH tự nguyện. Bà mong muốn đến năm 70 tuổi có nguồn thu nhập nhỏ, đỡ đần cho các con.

Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là thực hiện chính sách an sinh xã hội - 3

Những lợi ích khi người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian tới, UBND xã Tam Cường tiếp tục chỉ đạo phát triển thêm người dân lao động tại địa phương được tiếp cận với BHYT hộ gia đình, đặc biệt là BHXH tự nguyện vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.

Bởi, chính sách BHXH tự nguyện là chủ chương đúng đắn, mang ý nghĩa nhân văn, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội tại các địa phương. Những người có mức sống trung bình, thu nhập thập, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, cận nghèo có thể tham gia được BHXH tự nguyện.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn