Phạt tàu cá ra nước ngoài khai thác thủy sản trái phép

Thời sựChủ Nhật, 07/12/2014 06:43:00 +07:00

(VTC News)- 2 chủ tàu cá đưa tàu ra nước ngoài khai thác trái phép nhận quyết định xử phạt.

(VTC News) - 2 chủ tàu cá đưa tàu ra nước ngoài khai thác trái phép nhận quyết định xử phạt.

Mới đây, BCH Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt đối với 2 chủ tàu cá đưa tàu ra nước ngoài khai thác trái phép và bị bắt giữ.

Theo đó, ngày 22/10, tàu cá QNg 92044 do ông Dương Tấn Đồng làm thuyền trưởng và tàu cá QNg 90181 do ông Tiêu Viết Thuận làm thuyền trưởng, cùng 28 lao động (đều trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã làm thủ tục xuất cảng tại trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, hành nghề khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa.


Phạt tàu cá, ra nước ngoài, khai thác thủy sản, trái phép, Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng
Tàu cá ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) vươn khơi bám biển Trường Sa 

Tuy nhiên, ông Đồng và ông Thuận đã đưa tàu cùng 28 lao động đi khai thác thủy sản vùng biển quốc gia khác và đã bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. Đến ngày 19/11, hai tàu cá trên được trả về Việt Nam.

Trước sự việc, ngày 4/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt mỗi tàu 60 triệu đồng.

Đồng thời tuyên truyền để các thuyền trưởng không tiếp tục đưa ngư dân và tàu cá ra ngước ngoài khai thác hải sản khi chưa có sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền.

Mịnh Văn
Bình luận
vtcnews.vn