Phát ngôn 'gậy ông đập lưng ông' chống lại Trump trong phiên luận tội lần 2

Thời sự quốc tếThứ Năm, 11/02/2021 12:28:17 +07:00
(VTC News) -

Hôm 10/2, thành viên Hạ viện Mỹ đã sử dụng các đoạn video và ghi âm lời của cựu Tổng thống Donald Trump để chống lại chính ông tại phiên luận tội thứ hai.

Nhiều video, băng ghi âm và tài liệu về phát ngôn của cựu Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội được sử dụng làm bằng chứng cho thấy ông là người chịu trách nhiệm cho cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1.

Sẽ có một cuộc biểu tình lớn ở DC vào ngày 6/1. Hãy tới đó, (cuộc biểu tình) sẽ rất dữ dội!”, ông Trump viết trên Twitter vào ngày 19/12.

Phát ngôn 'gậy ông đập lưng ông' chống lại Trump trong phiên luận tội lần 2 - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 26/12, cựu Tổng thống đăng một bài đăng kích động khác: “Bộ 'Tư pháp' và FBI đã không hề giải quyết nạn gian lận cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử quốc gia của chúng ta, dù đã có nhiều bằng chứng. Họ nên cảm thấy xấu hổ. Lịch sử sẽ ghi nhớ việc này. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hẹn gặp mọi người ở DC vào ngày 6/1”.

Twitter đã cấm ông Trump vĩnh viễn trên nền tảng mạng xã hội này vào ngày 8/1 do các bài đăng của ông "có nguy cơ kích động bạo lực".

Các nhà luận tội của Hạ viện Mỹ bác bỏ khẳng định ông Trump không kích động cuộc biểu tình hôm 6/1 của đội luật sư biện hộ cho cựu Tổng thống. Để chứng minh, các nhà luận tội đưa ra nhiều bằng chứng đa phương tiện ghi lại trong suốt chiến dịch tranh cử kéo dài nhiều tháng của ông Trump. Những bằng chứng này cho thấy cựu Tổng thống đã tuyên truyền nhiều nội dung gây mất lòng tin vào hệ thống bầu cử của đất nước và khiến những người ủng hộ ông cho rằng cuộc bầu cử Mỹ 2020 là một sai lầm.

Trong số tài liệu do các nhà luận tội đưa ra có video về các cuộc vận động tranh cử của ông Trump, ảnh chụp màn hình những bình luận của Tổng thống trên mạng và clip về các cuộc phỏng vấn với người ủng hộ, những người này cho biết họ đến Capitol hôm 6/1 để đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống.

"Chúng tôi chiến đấu rất quyết liệt. Nếu như bạn không chiến đấu, bạn sẽ mất nước", ông Donald Trump phát biểu trước đám đông người ủng hộ ngay trước cuộc bạo loạn ở Điện Capitol.

Sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 11/2020, ông Trump chuyển sang kế hoạch kiện tụng dài hơi về gian lận bầu cử và vận động mọi ngươi tham gia phản đối kết quả kiểm phiếu.

Ông ấy đã kích động cuộc tấn công này, và ông ấy có thể dự đoán được chuyện đó sẽ xảy ra. Đối với chúng ta, (cuộc bạo loạn) có vẻ hỗn loạn và điên rồ. Nhưng sự điên rồ ngày hôm đó là có sắp xếp", ông Jamie Raskin, thành viên của Hạ viện Mỹ tại Maryland, nói.

Trần Trang(Nguồn: NYTIMES)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp