Phạt nặng tài xế chở gần 300kg thịt thối vào TP.HCM

Pháp luậtThứ Năm, 13/08/2015 05:18:00 +07:00

Lực lượng chức năng đã phạt trên 7 triệu đồng tài xế chở gần 300 kg nội tạng heo đã chảy dịch chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

(VTC News) - Lực lượng chức năng đã phạt trên 7 triệu đồng tài xế chở gần 300 kg nội tạng heo đã chảy dịch chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

Chiều 13/8, ông Phạm Ngọc Chí - Trạm kiểm dịch động vật quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý tài xế hai hành vi vi phạm là vận chuyển không giấy phép kiểm dịch và sử dụng phương tiện vận chuyển động vật không phải là xe chuyên dùng. 
"Chúng tôi đã phạt hành chính hơn 7 triệu đồng đối với tài xế xe. Đồng thời, lượng thịt thối gần 300 kg nội tạng heo đã chảy dịch, đã được cơ quan chức năng tiến hành hủy bỏ" - ông Chí cho biết thêm.
Rạng sáng cùng ngày, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt CA TP.HCM (PC 67), tuần tra trên quốc lộ 1 (đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức), phát hiện ôtô 7 chỗ chạy từ Đồng Nai có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe.
Lượng thịt thối bị cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời 

Khi lực lượng chức năng đến định kiểm tra thì tài xế bất ngờ nhấn ga xe tháo chạy về hướng cầu Sài Gòn. Lực lượng  CGST dùng mô tô đặc chủng truy đuổi. Sau 5 km rượt đuổi, tới ngã tư Bình Thái (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) CSGT bắt kịp, chặn đầu ôtô. 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều túi nylon đựng thịt, lòng, huyết heo đã biến sắc, chảy dịch, bốc mùi hôi thối và không có giấy chứng nhận kiểm dịch.
Bước đầu, tài xế khai báo họ tên Phạm Ngọc Duy Hiền (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) cho biết gần 300 kg thịt heo là của hai phụ nữ thuê chở từ Đồng Nai về chợ Phước Bình, quận 9 tiêu thụ.
Video mô hình CSGT bắn tốc độ  
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn