Phát lệnh khởi công nút giao thông hơn 830 tỷ đồng 'giải nghẽn' phía Nam TP.HCM

Tin nhanh 24hThứ Tư, 22/04/2020 12:10:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 22/4, Sở GTVT TP.HCM phát lệnh khởi công giai đoạn 1 dự án xây dựng nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ với mức đầu tư hơn 830 tỷ đồng.

Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, Ban Quản lý dự án chỉ phát lệnh khởi công để bàn giao chính thức mặt bằng thi công cho các nhà thầu và không tổ chức lễ khởi công.

Dự án này đặt ra mục tiêu kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông đang ngày một gia tăng tại khu vực nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực phía Nam TP.HCM.

Giai đoạn 1 dự án xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ gồm đảo tròn đường kính 60m, 2 hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh, mặt cắt ngang đảm bảo 3 làn xe.

Phát lệnh khởi công nút giao thông hơn 830 tỷ đồng 'giải nghẽn' phía Nam TP.HCM - 1

Phối cảnh hầm chui Nguyễn Văn Linh- Nguyễn Hữu Thọ. (Ảnh: Sở GTVT TP.HCM)

Phần hầm kín dài 98m trong đó hầm kín vượt Metro 4 dài 40m; phần hầm hở phía Khu chế xuất Tân Thuận dài 180m, phía Quốc lộ 1 dài 178m. Tiến độ thực hiện dự án là 26 tháng với vốn đầu tư hơn 830 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 của dự án, TP.HCM tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh nút giao với 2 cầu vượt, 2 hầm chui với kinh phí khoảng 1.780 tỷ đồng. Trong đó 780 tỷ đồng cho xây dựng, 1000 tỉ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng.

Sau lệnh khởi công sáng nay, công nhân sẽ di dời cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống hạ tầng ngầm,…tại khu vực thi công.

Để hạn chế ùn ứ giao thông, BQL dự án sẽ phối hợp cùng các bên liên quan chuẩn bị các phương án tổ chức giao thông.

Trường Sơn(Phóng Viên)
Bình luận
vtcnews.vn