Phát hiện xác ướp em bé sống cách đây hơn ngàn năm

Thế giớiThứ Hai, 23/03/2015 04:39:00 +07:00

Các nhà khảo cổ học phát hiện một xác ướp em bé sống ở thời kì Inca có niên đại cách đây hơn 1.000 năm tại khu di tích Puruchuco, thủ đô Lima, Peru.

(VTC News) – Các nhà khảo cổ học phát hiện một xác ướp em bé sống ở thời kì Inca có niên đại cách đây hơn 1.000 năm tại khu di tích Puruchuco, thủ đô Lima, Peru. 

Trong quá trình khảo sát địa hình để xây dựng một con đường mới, các chuyên gia khảo cổ học Peru phát hiện tổng cộng 26 ngôi mộ của cả trẻ em và người lớn, trong đó có một xác ướp trẻ em vẫn còn nguyên vẹn, do được bảo quản tốt khoảng 1.000 năm tuổi.
Xác ướp em bé Inca nghìn năm tuổi 
Guillermo Cock, một nhà khảo cổ làm việc tại Lima cho biết: “Tới nay, chúng tôi đã phát hiện được 40 xác ướp, và con số vẫn tiếp tục tăng từng ngày. Thật đáng ngạc nhiên, vì mặc dù khu mộ nằm gần thành phố nhưng hầu như còn nguyên vẹn và không bị xáo trộn”.
Xác ướp được đưa đến bảo tàng để bảo quản và nghiên cứu 
Mặc dù tồn tại từ rất lâu, xác ướp của người Inca vẫn trong tình trạng bảo quản tốt. Các nhà khảo cổ còn tìm thấy một vài xác ướp người lớn trong tình trạng ngồi bó gối.

Sau khi được khai quật, các xác ướp đã nhanh chóng được chuyển về bảo tàng để bảo quản và tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu.
Video : Tìm thấy xác ướp trên đỉnh núi cao nhất Mexico

Puruchuco là khu nghĩa trang thời kỳ Inca lớn nhất từng được khai quật từ trước đến nay. Trong 60 năm qua, các nhà khảo cổ mới chỉ đụng chạm đến 10% khu di tích nhưng đã phát hiện được tổng cộng 2.000 xác ướp, các loại gốm sứ, hàng trăm mảnh vải dệt và các đồng xu bằng đồng, bạc, vàng.

Minh Thúy (Theo Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn