Phát hiện thú vị chưa biết trong thế giới động vật

Kinh tếThứ Năm, 13/11/2014 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Những sinh vật có cái tên bình thường nhưng lại sở hữu nhiều đặc tính, khả năng thích nghi kỳ lạ mà chúng ta không ngờ tới.

(VTC News) - Những sinh vật có cái tên bình thường nhưng lại sở hữu nhiều đặc tính, khả năng thích nghi kỳ lạ mà chúng ta không ngờ tới.

1. Khả năng chẩn đoán bệnh
Ô tác là loài chim trông giống như một chú đà điểu thu nhỏ, thường được biết đến với hành vi thu hút bạn tình của con đực là xù lông cổ và nhảy múa xung quanh con cái. 

Tuy nhiên, con cái chỉ bị thu hút bởi một hậu môn không mang bệnh của con đực. Chúng chẩn đoán bằng cách mổ liên tục vào hậu môn của con đực, nếu con đực không mang vi khuẩn tiêu chảy thì cuộc giao phối mới diễn ra. 

Chim đực thường ăn bọ cánh cứng để giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn và không bị nhiễm vi khuẩn tiêu chảy.

2. Nhà vô địch nhiều chân
Hầu hết các loài động vật nhiều chân đều có khoảng 80- 100 chân. Nhưng loài Illacme plenipes mặc dù chỉ dài 2.5cm mà có tới 750 chân ở con đực, và 562 chân ở con cái. 

Chúng không có mắt nhưng có râu trợ giúp chúng di chuyển trong bóng tối. Các nhà khoa học tin rằng với số lượng chân lớn như vậy giúp chúng đào hầm dưới long đất hoặc bám vào các tảng đá trong khi di chuyển.

3. Cá leo núi
Leo ngược núi đá là một đặc điểm thích nghi tuyệt vời của cá bống tượng trong môi trường sống khắc nghiệt của chúng. Chúng sống ở thác Nanue Falls gần bờ biển Hamakua ở Hawaii, nơi mà các cơn bão và các hiện tượng tự nhiên khác luôn ảnh hưởng tới môi trường sống nước ngọt của chúng. 

Chúng sử dụng miệng và bụng mút leo lên vách đá cao 30m của thác để quay trở ngược lại thượng nguồn.

4. Ám hiệu giao phối
Kaola là loài động vật có vú trên cạn duy nhất có cơ quan âm thanh bên ngoài thanh quản để tạo ra các cuộc gọi giao phối.

Các cuộc gọi này là tập hợp âm thanh được phát ra liên tục khi hít thở. Khi hít vào âm thanh này nghe như tiếng ngáy to, còn khi thở ra thì nghe như tiếng ợ lớn.

5. Loài chim kém chung thủy nhất
Loài chim Hồng Tước Tiên xinh đẹp chỉ dài khoảng 14 cm và có bộ lông màu xanh sáng. Chúng  được xem là "chim kém chung thủy nhất trong thế giới" bởi vì con cái có thể có chấp nhận đến 13 lời cầu hôn của con đực trong 30 phút.

Một điều lý thú hơn, loài chim này có khả năng học các giai điệu từ trong bụng mẹ. Trong quá trình ấp, con mẹ sẽ dạy cho con con một giai điệu đặc biệt để làm tín hiệu nhật biết cho 2 mẹ con sau này. Với phương pháp này, chim mẹ còn dùng để nhận biết chim con có đúng là của nó hay không. Nếu chim con không thể phản hồi lại giai điệu của con mẹ thì sẽ không được cho ăn.

5. Khả năng bắt chước thiên tài của Vẹt
Trước đây, ta đã ghi nhận một số trường hợp vẹt nhà trốn thoát về rừng và dạy cho các con vẹt hoang dã nói tiếng người thậm chí là các từ tục tĩu. 

Tuy nhiên nếu so với vẹt Goffin thì chúng vẫn còn kém xa. Loài vẹt Goffin có khả năng học cách để làm công cụ thu nhặt hạt và sỏi rất tinh vi. Và một điều cũng khá thú vị ở đây là chỉ có các con vẹt đực học được điều này. Còn các con cái thì không.

6. Khả năng tái sinh không giống ai
Sên biển nudibranch – thuộc loài Goniobranchus reticulata sẽ tự cắt đứt dương vật của chính nó mỗi khi giao phối, sau đó sẽ mọc lại cái mới trong vòng 1 ngày cũng như nhiều loài sên khác biết tự cắt một phần nào đó của cơ thể để trốn khỏi kẻ thù.

Hơn thế nữa, hầu hết sên nudibranch đều có cả cơ quan sinh dục đực và cái nên chúng có khả năng cho và nhận tinh trùng cùng một lúc. Chúng lưu trữ tinh trùng của các con khác và sẽ quyết định sử dụng tinh trùng nào để thụ tinh cho trứng của mình. Phần tinh trùng còn lại, chúng sẽ tiêu hóa như thức ăn.  

Minh Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn