Phát hiện tàu hoả phản lực từ thời Liên Xô có thể lướt nhanh như máy bay

Thế giớiThứ Hai, 14/11/2016 07:45:00 +07:00

Toa tàu có thể chạy với vận tốc lên đến 260 km/h, bằng tốc độ máy bay trực thăng, từ những năm 70 của thế kỷ trước nhưng điều kỳ lạ là chúng không hề có đích đến.

Vào thời điểm nó ra đời, đây có thể là một trong những sản phẩm khiến con người của những năm 1970 phải trầm trồ kinh ngạc. Thế nhưng, bây giờ tất cả chỉ còn lại sự hoang tàn, gỉ sét và gần như bị lãng quên.

1

 Đầu tàu phản lực đặc biệt do Liên Xô chế tạo

Theo thiết kế 'vượt thời gian' của những toa tàu này, chúng được đẩy đi bằng động cơ phản lực, gắn trên nóc của đầu kéo. Tuy nhiên, hạn chế của thiết kế này là sự tiêu tốn nhiên liệu, vì vậy nó không được phát triển mà chỉ mới dừng ở mức phiên bản nghiên cứu.

Theo Daily Mail, thiết kế này cũng từng được các kỹ sư Mỹ tính đến và phiên bản đó ra đời từ những năm 1960 ở New York, do kỹ sư Don Wetzel chế tạo. Ông cũng tìm cách gắn 2 động cơ phản lực lên đầu kéo và từ đó chế tạo ra chiếc đầu kéo phản lực đầu tiên và cũng là nhanh nhất đến thời điểm hiện nay ở Mỹ.

5

 Phiên bản tàu phản lực M-497 Black Beetle của Mỹ, ra đời năm 1966

Phiên bản này được gọi là M-497 Black Beetle, ra đời năm 1966, được trang bị cặp động cơ phản lực General Electric J47-19. Đây là những động cơ được lấy từ máy bay ném bom Convair B-36 của quân đội Mỹ trước đó vì vậy nó có giá thành rẻ hơn với công suất lên đến 5.000 sức ngựa.

2

Những toa tàu từ thời Liên Xô bây giờ bị bỏ hoang

3

Phiên bản nghiên cứu của tàu phản lực Liên Xô

4

Một phần của tàu phản lực Liên Xô bị bỏ hoang

Tùng Đinh (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn