Phát hiện sinh vật biển mới sống trong miệng cá mập

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 29/10/2019 17:12:00 +07:00

Các nhà khoa học Nhật Bản tìm thấy một loài giáp xác giống tôm chưa từng được biết tới sống trong miệng của cá mập voi.

Các loài giáp xác hình tôm thuộc phân bộ Gammaridea vốn nổi tiếng là những sinh vật có khả năng thích nghi cao với phạm vi phân bố rộng lớn từ môi trường biển sâu cho đến núi cao. Tuy nhiên, việc tìm thấy một loài hoàn toàn mới sinh sống bên trong miệng của một sinh vật khác là điều mà các nhà khoa học chưa từng nghĩ tới.

a

 Loài Podocerus jinbe sống trong miệng cá mập voi. (Ảnh: AFP)

Loài mới, được đặt tên là Podocerus jinbe, có chiều dài khoảng 5 mm. Chúng có hình dạng giống tôm với thân màu nâu và những cặp chân lông lá, cho phép bắt vật chất hữu cơ trôi nổi trong miệng cá mập voi để làm thức ăn.

"Miệng cá mập voi có vẻ là môi trường sống lý tưởng với Podocerus jinbe vì ở đó có nước biển sạch và nguồn thức dồi dào. Nó còn cung cấp một nơi ẩn náu an toàn vì không có bất kỳ động vật ăn thịt nào", trưởng nhóm nghiên cứu Ko Tomikawa, Phó giáo sư từ Đại học Hiroshima cho biết.

b

 Cá mập voi chủ yếu ăn sinh vật phù du và nhuyễn thể. (Ảnh: iGUi Ecologia)

Loài giáp xác mới được phát hiện sau khi Tomikawa được một thủy cung ở quận Okinawa mời tới để khám phá những gì tồn tại bên trong miệng cá mập voi. Khoảng một nghìn sinh vật nhỏ bé đã được tìm thấy trong chiếc miệng khổng lồ của loài cá lớn nhất thế giới này, nhà nghiên cứu cho biết.

VnExpress/AFP
Bình luận
vtcnews.vn