Phát hiện quả đạn pháo 'khủng', nặng hơn 860 kg

Thời sựThứ Hai, 04/02/2013 07:01:00 +07:00

Quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh, có kích thước to nhất được phát hiện tại Quảng Trị từ trước đến nay.

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc dự án rà phá bom mìn nhân đạo MAG Quảng Trị) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khai quật và vô hiệu hóa quả đạn pháo “khủng” nặng 862 kg tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh.

Đây được xem là quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh, có kích thước to nhất được phát hiện tại Quảng Trị từ trước đến nay.

Quả đạn pháo "khủng" được người dân phát hiện tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh 

Trong lúc san ủi đất để trồng rừng, người dân thôn 5, xã Hải Thái, huyện Gio Linh đã phát hiện quả đạn pháo này nên báo với cơ quan chức năng. Sáng 31-1, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành khai quật, xử lý quả đạn pháo này thành công. Do quả đạn pháo quá lớn, Đội rà phá bom mìn lưu động đã phải dùng cần cẩu để nâng quả đạn pháo lên mặt đất.
Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị tiến hành khai quật và vô hiệu hóa quả đạn pháo “khủng” 

Thông tin ban đầu cho biết, quả đạn pháo này của Mỹ có trọng lượng 862kg, đây là quả đạn pháo lớn nhất của Mỹ được bắn từ hạm đội ngoài biển Đông.

Hiện quả đạn pháo này đã được di chuyển đến nơi cất giữ an toàn chờ xử lý.

TheoThiên Thư /ANTĐ
Bình luận
vtcnews.vn